Tập trận với tên lửa Bastion, hạm đội Nga quét sạch "tàu địch", bảo vệ bờ biển trước khách không mời

QS |

Cuộc tập trận của Hạm đội Baltic có sự tham gia của hơn 100 binh sĩ, cùng 10 hệ thống khí tài quân sự.

Các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion của Hạm đội Baltic đã thực hành tấn công tàu chiến mặt nước của đối phương trong khuôn khổ cuộc tập trận diễn ra tại bờ biển Baltic, ngoài khơi vùng Kaliningrad của Nga.

Thông cáo của Hạm đội Baltic cho biết, "các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion đã thực hành một số bài tập theo dõi-phát hiện mục tiêu giả định và tiến hành phóng tên lửa điện tử, mô phỏng phá hủy các phương tiện mang vũ khí chính xác của đối phương - ở đây là các tàu chiến mặt nước".

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 100 binh sĩ, cùng 10 hệ thống khí tài quân sự.

Ngoài việc thực hành bài huấn luyện chiến đấu, các đơn vị phòng thủ bờ biển của Hạm đội Baltic luôn đảm bảo tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng phòng thủ và bảo vệ biên giới, cũng như bờ biển vùng Kaliningrad.

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion, trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Yakhont (Oniks), được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2010. Nó được thiết kế để tấn công nhiều loại tàu chiến mặt nước khác nhau.

Theo Viện Các nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hải quân Nga hiện vận hành hơn 40 hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion. Những hệ thống này đã được triển khai tới Crimea, đảo Kotelny, vùng Kaliningrad, Syria và đảo Kamchatka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại