*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ - Ấn đã ký kết thỏa thuận mới nâng tầm quan hệ quân sự song phương, trong khi Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích Washington nhắc đi nhắc lại về "mối đe dọa Trung Quốc".
Nhóm tác chiến của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của Nga trong cuộc tập trận vừa diễn ra đã tấn công một mục tiêu trên biển bằng tên lửa hành trình Oniks từ căn cứ quân sự trên quần đảo Franz Josef Land ở Bắc Cực.
Cuộc xung đột tiềm năng giữa Nga và NATO ở Biển Đen tiềm ẩn một biến số rất quan trọng.
Termit là dòng tên lửa chống hạm đầu tiên sau Thế chiến II lâm trận và lập công khi năm 1967, 3 quả tên lửa Termit của Ai Cập đã đánh chìm tàu khu trục Eilat của Quân đội Israel.
Tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M55 Oniks (phiên bản xuất khẩu được định danh Yakhont) là một trong những vũ khí chủ lực của hải quân Nga giai đoạn đầu thế kỷ 21.
Cuộc tập trận của Hạm đội Baltic có sự tham gia của hơn 100 binh sĩ, cùng 10 hệ thống khí tài quân sự.
Việc Nga triển khai tới Crimea các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất như S-400 là bằng chứng rõ ràng cho thấy quyết tâm rất lớn của Moscow trong việc bảo vệ các lợi ích tại đây.
Tình báo Mỹ cho hay đầu tháng này (1-2019) Trung Quốc đã thử nghiệm khẩu súng hải quân mạnh nhất thế giới và dự kiến sẽ sẵn sàng đưa vào chiến đấu vào năm 2025, đài CNBC đưa tin.
Các hệ thống phòng thủ hùng mạnh như tổ hợp tên lửa S-400, tên lửa bảo vệ bờ biển với sức công phá cực mạnh đã được Nga bố trí tại Crimea.
Quân đội Ukraine đã khởi động một cuộc tập trận phá hủy các mục tiêu trên không ở Biển Azov trong bối cảnh căng thẳng với Nga xung quanh khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Những mối lo ngại về sức mạnh đến từ tên lửa hành trình Kalibr của Nga khiến NATO phải nghĩ tới việc tăng cường thêm lực lượng và vũ khí từ Mỹ sang châu Âu nếu xung đột diễn ra.
Lý do chính khiến NATO bị ám ảnh bởi Tu-95 là ở chỗ, loại máy bay ném bom tầm xa này có thể bay liên tục 14 giờ, ở độ cao 11.000 m và có khả năng tấn công Mỹ bằng bom hạt nhân.
Tâm điểm