Tăng cường quân tới biên giới, Nga muốn thử thách sự đoàn kết của phương Tây và Ukraine

Minh Thu |

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga muốn thử thách sự đoàn kết của phương Tây và Ukraine thông qua hoạt động điều động binh lính tới vùng biên.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga đang muốn kiểm chứng sự đoàn kết của phương Tây và Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga đang muốn kiểm chứng sự đoàn kết của phương Tây và Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định, Nga đang thử thách “sự đoàn kết” của phương Tây vào gọi hoạt động di chuyển của quân đội Nga gần biên giới Ukraine là một phần trong “trò chơi cờ vua” của Tổng thống Vladimir Putin.

Chia sẻ với Washington Post hôm 19/11, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã nhắc lại những báo cáo gần đây về động thái của quân đội Nga ở các vùng biên giới nước này. Ông Reznikov nghi ngờ Moscow đang muốn đánh giá phản ứng của Ukraine và phương Tây.

“Ông ấy (Tổng thống Putin) đang muốn thử thách sự đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU), ông ấy đang thử tính thống nhất của các đồng minh NATO, ông ấy muốn đánh giá dư luận Ukraine, người dân Ukraine, ông ấy đang thử thách Ba Lan và các nước Blatic”, ông Reznikov nói trong chuyến thăm tới Mỹ và trả lời phỏng vấn với tờ Washington Post.

Ngoài ra, ông Reznikov cho rằng các hoạt động quân sự đáng ngờ của Nga là một phần trong “trò chơi cờ vua” mà Tổng thống Putin đang chơi với phương Tây.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông Reznikov đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự. Trong cuộc họp báo hôm 19/11, ông Reznikov cho hay Ukraine hy vọng thúc đẩy năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không của quốc gia.

Nói với tờ Washington Post, ông Reznikov thừa nhận Ukraine không biết trước được các kế hoạch của Nga trong khu vực.

Không đưa ra lời cáo buộc Nga muốn phát động chiến tranh, Bộ trưởng Reznikov cho rằng dường như Tổng thống Nga Putin muốn “làm gia tăng nỗi sợ hãi trong trái tim người dân Ukraine”. “Tôi hy vọng ông Putin không đưa ra quyết định theo hướng này”, ông Reznikov cho biết.

Trong những năm qua, Kiev nhiều lần đưa ra tuyên bố khẳng định Nga là mối đe dọa để yêu cầu các nước phương Tây hỗ trợ thêm về mặt quân sự. Những báo cáo gần đây của truyền thông Mỹ giống như “lửa cháy đổ thêm dầu” khi cho rằng, Nga đang điều động số lượng lớn binh sĩ tới các đường biên giới.

Cụ thể hồi đầu tuần này, thông tin Nga cho tăng cường sức mạnh tới các vùng biên giới một lần nữa được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại.

Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ và các nước đồng minh quan ngại “trước những báo cáo về hoạt động quân sự bất thường của Nga” và nghi ngờ Moscow muốn “lặp lại chuyện đã xảy ra vào năm 2014”, thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine vào lãnh thổ Liên bang.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước này muốn xâm lược Ukraine. Moscow khẳng định hoạt động điều động binh lính tới các vùng biên giới trong nước là vấn đề nội bộ của quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại