Sukhoi bị bắn hạ: Syria tuyên bố có thể giáng đòn thù thẳng vào Israel

QS |

"Đòn đáp trả trực tiếp nhằm vào các lực lượng Israel sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp" - Một quan chức Syria tuyên bố.

Trang tin Lebanon dẫn lời một quan chức Syria tuyên bố nước này sẽ đáp trả việc Israel bắn hạ máy bay chiến đấu Sukhoi sớm, nhưng ở một thời điểm thích hợp.

"Damascus sẽ không vội vàng bước chân vào một cuộc chiến tranh với Israel", nguồn tin giấu tên nói với trang El Nashra, "nhưng kế hoạch đáp trả vụ bắn hạ máy bay sẽ được tiến hành đủ sớm".

Vị quan chức này cáo buộc Israel hậu thuẫn "các trung tâm khủng bố" ở nam Syria và bắn hạ máy bay chiến đấu của quân chính phủ để cản trở chiến dịch chống lại các phần tử trên. Do đó, Syria sẽ đáp trả trong 3 bước.

Bước đi đầu tiên sẽ là hoàn thành chiến dịch tiêu diệt các "trung tâm khủng bố" đó. Tiếp theo, "đòn đáp trả trực tiếp nhằm vào các lực lượng Israel sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp".

Bước thứ 3 của kế hoạch này sẽ là "chặn đứng bất cứ nỗ lực nào nhăm nhe đẩy các đồng minh của Syria ra khỏi khu vực biên giới".

Trước đó, Israel tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu Sukhoi của Syria sau khi nó xâm phậm vào lãnh thổ Israel tại cao nguyên Golan khoảng 2km. Chiếc máy bay rơi xuống Syria, viên phi công được cho là đã thiệt mạng.

Theo ghi nhận của trang mạng Al-Masdar, chiếc máy bay bị bắn hạ là Sukhoi Su-22. Trong khi đó, trả lời các phóng viên, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel - Trung tá Jonathan Conricus cho biết đó có thể là một chiếc Sukhoi Su-24 hoặc Su-22 của Không quân Syria. Ông Conricus nói thêm rằng chiếc máy bay này "bay với tốc độ khá cao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại