Israel báo động khẩn cấp: Lệnh tiêu diệt, tên lửa đã rời bệ bắn rơi chiến đấu cơ Syria

N. Tuấn Sơn |

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biếtđã phát lệnh báo động khẩn hệ thống phòng không ở khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Dường như có gì đó rất căng thẳng đang diễn ra.

Theo tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), sau khi lệnh báo động khẩn cấp hệ thống phòng không được phát đi, tiếng còi phòng không đã rền vang trên khắp khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

"Tiếng còi báo động phòng không khẩn cấp đã được phát đi ở cao nguyên Golan và ở khu vực Emek HaYarden cũng như thành phố Katzrin. Thông tin chi tiết sẽ sớm được thông báo", IDF vừa cho biết  trên trang Tweet chính thức của mình.

Người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel không cho biết lý do kích hoạt hệ thống báo động phòng không khẩn cấp, tuy nhiên đây đã là lần thứ 2 trong vòng 48h qua còi báo động rền vang trên khắp khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Ngày hôm qua, IDF tuyên bố phòng không Israel đã bắn hạ một số tên lửa (hoặc đạn pháo phản lực) bay vào lãnh thổ của họ từ phía Tây Nam Syria. Hiện vẫn chưa có bên nào ở Syria tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Không rõ vụ báo động phòng không khẩn cấp này có liên quan tới vụ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Không quân Syria vừa bay lạc vào cao nguyên Golan bị chiếm đóng và bị 2 tên lửa Patriot của Israel bắn rơi hay không. Tuy nhiên dường như đây là tình huống hết sức căng thẳng.

Theo thông tin mới nhất thì lệnh báo động khẩn cấp hệ thống phòng không này được IDF phát đi khi một máy bay lạ, sau đó được xác định là chiếc máy bay ném bom Su-22 của Không quân Syria xâm nhập không phận.

Lệnh tiêu diệt đã được phát đi, lập tức 2 quả tên lửa phòng không Patriot rời bệ phóng. Bị trúng đạn, chiếc Su-22 lao xuống đất khiến viên phi công Syria được xác định là Đại tá Umran Mare (người thành phố cảng Tartus) thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại