Sự thật ít biết về hệ thống phòng không “khủng” S-500 của Nga

Minh Thu |

Truyền thông Nga cho hay, hệ thống phòng không 'khủng' S-500 Prometheus của quân đội Nga đã bị lùi thời gian đưa vào biên chế tận 10 năm.

Theo tờ Regnum của Nga, hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus từng được lên kế hoạch chính thức đưa vào biên chế cho quân đội Nga hồi năm 2015. Tuy nhiên, thực tế, S-500 sẽ chính thức gia nhập quân đội Nga vào năm 2025, tức là thời gian đưa vào biên chế bị lùi lại 10 năm.

Trong khi đó, các bài thử nghiệm cấp quốc gia đối với hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không S-500 sẽ chỉ được tiến hành vào năm nay 2020.

“Hệ thống tên lửa phòng không đầy hứa hẹn S-500 Prometheus từng được kỳ vọng được biên chế vào quân đội Nga vào năm 2015. Nhưng những dữ liệu mới nhất cho thấy S-500 sẽ chỉ được giao cho quân đội Nga vào năm 2025”, tờ Regnum nhấn mạnh.

Trước đó, tờ Sohu viết, “hệ thống S-500 có nhiều biến thể phức tạp để đánh chặn tất cả các loại mục tiêu trên không.

S-500 có thể phát hiện và tiêu diệt 10 mục tiêu nhanh hơn so với các tên lửa đạn đạo bay với tốc độ lên tới 7 km/giây.

Với năng lực như vậy, S-500 sẽ vượt xa hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ”.

Ưu điểm của S-500 gồm khả năng đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình cũng như các vệ tinh quay quanh nó. Theo các chuyên gia, hệ thống phòng không mới nhất của Nga S-500 sẽ là “vô đối” trên thế giới.

Theo thiết kế, hệ thống phòng không S-500 Prometheus có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa 800 km.

Hồi tháng 12/2019, trang tin Avia.pro đưa tin thay vì thử nghiệm toàn hệ thống, Nga đã đưa radar của S-500 "thử lửa" tại Syria . Bởi radar này có thể tích hợp hoạt động với các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không khác như S-400 Triumph và S-300 Favorit.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại