*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây thông báo kích hoạt hệ thống đánh chặn nhằm đối phó với mối đe doạ hạt nhân của Triều Tiên.
Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không có thể vận chuyển đi khắp thế giới bằng máy bay vận tải C-5 Galaxy. Lần đầu tiên được triển khai năm 1984, qua các lần nâng cấp, đến nay Patriot đã phát triển đến thế hệ PAC-3.Cơ sở mới khai trương ở Nhật Bản được cho là lưu trữ 200 tên lửa và có thể nhanh chóng triển khai chúng cho các nhiệm vụ đánh chặn đường không.
664,1 triệu USD được cấp trong năm 2021 chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 4.9 tỷ USD mà Lầu Năm Góc dự kiến sẽ chi cho loại vũ khí mới.
Máy bay Nga không kích các mục tiêu ở Idlib từ độ cao ít nhất là 6.000 mét và bay với tốc độ cận âm. Tỷ lệ bị bắn rơi của máy bay Nga là gần 100% nếu không có tác chiến điện tử.
Truyền thông Nga cho hay, hệ thống phòng không 'khủng' S-500 Prometheus của quân đội Nga đã bị lùi thời gian đưa vào biên chế tận 10 năm.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga là lỗi thuộc về chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.
Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu thảo luận nhằm giải quyết vấn đề S-400, điều đã khiến quan hệ Mỹ - Thổ đi xuống kể từ năm 2017 tới nay.
Tổng thống Erdogan cho biết, Ankara đã mua hệ thống tên lửa S-400 và thương vụ này đã kết thúc, tuy nhiên nếu Mỹ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua hệ thống tên lửa Patriots.
Trung Quốc tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có thể trở thành nhân tố quan trọng giảm căng thẳng Mỹ-Iran hay không?
Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Mohamed Ali Alhakim khẳng định rằng Baghdad sẽ không chấp nhận các hành động đơn phương mà Mỹ thực hiện nhằm vào Iran.