Nhật Bản kích hoạt hệ thống đánh chặn, bắn hạ vệ tinh do thám Triều Tiên

Thu Hoài |

Căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây thông báo kích hoạt hệ thống đánh chặn nhằm đối phó với mối đe doạ hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã chỉ thị cho quân đội bố trí các tên lửa đất đối không PAC-3 ở khu vực Tây Nam đất nước, bao gồm Okinawa và các đảo lân cận.

Đây là khu vực được cho là nằm dưới dường bay dự kiến của tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hamada đồng thời ra lệnh triển khai các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đối không SM-3 tới vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Nhật Bản kích hoạt hệ thống đánh chặn, bắn hạ vệ tinh do thám Triều Tiên - Ảnh 1.

Quốc kỳ Nhật Bản tại một công viên ở Osaka. Ảnh: Reuters

Khu vực Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong những tháng vừa qua. Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hơn khi Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, với sự tham gia của cả Nhật Bản. Đặc biệt nước này mới đây đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới. Đây là loại vũ khí được cho là sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Bình Nhưỡng và hỗ trợ các vụ phóng tên lửa bất ngờ sắp tới.

Giáo sư Kim Dong-Yup tại Đại học Nghiên cứu Hàn Quốc nhận định: "Vụ phóng thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là vụ phóng đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn mà nước này phát triển vào tháng 12 năm ngoái. Tôi cho rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ phóng thử để chế tạo tên lửa đạt độ cao 50km và có tầm bắn tối đa 10.000km".

Đầu tuần này, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch. Trước đó hồi cuối năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện cuộc thử nghiệm quan trọng giai đoạn cuối cùng để phát triển vệ tinh do thám quân sự và sẽ chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh trước cuối tháng 4.

Trước những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi các bên kiềm chế: "Sự leo thang căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên có nguyên nhân của nó. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế, không gây sức ép, gia tăng đối đầu, tạo điều kiện để giảm căng thẳng và nối lại đàm phán và đối thoại".

Reuters ngày 22/4 dẫn các nguồn tin cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cam kết thực hiện các bước "đáng kể" nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 3 cảnh báo bất kỳ động thái nào của Mỹ hoặc các nước khác nhằm bắn hạ một trong những "vũ khí chiến lược" của nước này trên vùng biển quốc tế đều sẽ bị coi là "một lời tuyên chiến rõ ràng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại