Su-57 được nâng cấp công nghệ ‘độc nhất vô nhị’

Thanh Bình |

Theo nguồn tin trong ngành công nghiệp máy bay chia sẻ với RIA, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ được hoàn thiện để điều khiển của một nhóm máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.

Su-57 (còn gọi là PAK FA, tên thử nghiệm là T-50) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. (Ảnh: RIA)

Su-57 (còn gọi là PAK FA, tên thử nghiệm là T-50) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. (Ảnh: RIA)

Cụ thể, máy bay chiến đấu Su-57 sẽ mang theo bên trong và bên ngoài khoang.

Nguồn tin trên cho biết thêm, việc phát triển thiết bị trong buồng lái và chương trình phần mềm điều khiển đã bắt đầu triển khai.

“Một giá đỡ cũng đang được chế tạo để tiến hành thử nghiệm trên mặt đất đối với hệ thống tương tác của UAV với máy bay chiến đấu và giữa các UAV với nhau trong thời gian thực bằng cách sử dụng hệ thống mô phỏng bán tự nhiên”, nguồn tin trong ngành công nghiệp máy bay Nga cho biết.

Được biết, một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 có thể chứa bên trong khoang máy bay hơn 10 UAV trinh sát và tấn công, cũng như hệ thống tác chiến điện tử.

“Các thiết bị trong phạm vi hoạt động theo nhóm thông qua các kênh liên lạc an toàn sẽ tương tác với tổ hợp điều khiển trên máy bay tiêm kích mang theo UAV và giữa các UAV với nhau”, nguồn tin trên giải thích.

Cũng theo nguồn tin quân sự của Nga, giả định rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm sẽ thả một số UAV, chẳng hạn như trước khi tiến vào khu vực hoạt động của hệ thống phòng không đối phương.

Máy bay không người lái sẽ gây nhiễu cho hệ thống radar, giống như mồi nhử khiến các kênh thông tin của đối phương bị quá tải, và tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng không như một loại vũ khí hàng không có độ chính xác cao. Nguồn tin không tiết lộ tên loại máy bay không người lái dự kiến được sử dụng trên Su-57.

Trước đó, vào cuối năm 2020, chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên trong lô sản xuất hàng loạt mang số ID 01 được biên chế cho quân khu miền Nam và hoạt động tại căn cứ Novosibirsk.

Nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, sẽ có thêm 4 chiếc Su-57 nữa được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong năm 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu mới đây cũng nói rằng sẽ có 22 chiếc Su-57 được bàn giao từ nay tới cuối năm 2024. Theo hợp đồng ký năm 2019, tổng cộng sẽ có 76 chiếc Su-57 được bàn giao cho quân đội Nga tới năm 2028.

Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng việc giao lô 5 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào năm 2021 đang bị gián đoạn.

Các chuyên gia cho hay, ngày nay tiến độ giao hàng chỉ được chứng minh bằng thông tin từ nhà sản xuất máy bay, tuy nhiên, thực tế này có nhiều khả năng do mức độ sản xuất chưa đạt công suất như kế hoạch.

“Không có nghi ngờ gì về việc chuyển giao siêu máy bay chiến đấu Su-57 cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, nhưng kế hoạch bàn giao của năm nay hiện tại khó có thể hoàn thành đúng thời hạn”, chuyên gia của Avia.pro nói.

Dòng tiêm kích này được giới chuyên gia quân sự đánh giá cao về khả năng cơ động so với các đối thủ khi được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất cũng như có khả năng tàng hình tốt.

Tính cơ động cao với khả năng bay siêu thanh, cũng như hệ thống điều khiển bay hiện đại và khả năng tàng hình khó bị phát hiện đã mang lại cho máy bay Su-57 ưu thế vượt trội so với các đối thủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định, Su-57 là máy bay tốt nhất trên thế giới về tất cả các chỉ số chiến thuật và kỹ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại