*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo nguồn tin trong ngành công nghiệp máy bay chia sẻ với RIA, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ được hoàn thiện để điều khiển của một nhóm máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.
MiG-41 có thể là "Át Chủ Bài" trong một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa người Nga và NATO. Nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là viễn cảnh đen tối nhất.
Su-57 là tiêm kích đa nhiệm được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng không của đối phương, phá hủy mọi loại mục tiêu trên, trên mặt đất, trên biển.
Ấn Độ sẽ quyết định về Su-57 sau khi chứng kiến Su-57 hoạt động ở Nga và sau khi Nga giới thiệu chiến cơ này ở New Delhi.
Chiếc tiêm kích Su-57 có nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới khả năng khó bị phát hiện và theo chỉ số này thì nó không thể được coi ngang hàng với các máy bay thế hệ thứ 5.
Việc Ấn Độ mới đây tuyên bố rút khỏi dự án tiêm kích tàng hình FGFA với Nga đã tạo ra sự hoài nghi về tính hiệu quả và thực tế của chương trình phát triển chiến đấu cơ Su-57.
Việc Moscow không vội vàng mua tiêm kích Su-57, còn Ấn Độ rút khỏi chương trình hợp tác phát triển máy bay thế hệ 5 FGFA khiến nhiều chuyên gia hoài nghi về tương lai của nó.
Đơn hàng đặt mua 12 tiêm kích tàng hình Su-57 đã được ký kết và những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho khách hàng vào năm tới.
Các tác giả của tạp chí quân sự National Interest cho rằng, Nga không cần phải tiến hành sản xuất hàng loạt đối với tiêm kích thế hệ 5 Su-57, bởi trong kho vũ khí của nước này còn có một loại vũ khí hiệu quả hơn.
Không quân Nga có thể bắt đầu tiếp nhận phiên bản sản xuất ban đầu của mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi Su-57 PAK-FA từ năm 2018.
Chuyên gia quân sự, phi công-kỹ sư Andrei Krasnoperov trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn FAN đã chia sẻ lý do máy bay tiêm kích thế hệ 5 PAK-FA được đổi tên thành Su-57.
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga bắt đầu xem xét phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 để thay thế cho Sukhoi Su-57 PAK FA.
Tâm điểm