Thai nhi “nhảy dựng” trong bụng mẹ khi bố trêu chọc

An Nguyên |

Video được chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ bởi hình ảnh thai nhi đạp bụng mẹ khi bố trêu chọc.

Theo Dailymail, một video với tên gọi “Daddy sợ bố và tiếng ồn lắm” đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Video quay lại hình ảnh bụng bầu của một người phụ nữ và bên cạnh là người chồng của mình. Mỗi khi người bố áp miệng vào bụng mẹ để tạo tiếng động, dường như thai nhi “nhảy dựng lên” phản ứng lại.

Hình ảnh trong video khiến nhiều người thích thú
Hình ảnh trong video khiến nhiều người thích thú

Video ghi lại hình ảnh rõ nét bụng người phụ nữ chuyển động mạnh mỗi khi có tiếng động khiến nhiều người thích thú.

Để trấn áp lại hành động của bé, người mẹ nhạ nhàng đặt tay lên bụng. Thai nhi dường như cảm thấy yên tâm nên không chuyển động nữa.

Xem video thai nhi nhảy dựng khi bị bố trêu chọc:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Các nghiên cứu cho thấy, đến tuần thai thứ 23, thai nhi bắt đầu phát triển thính giác. Thời điểm đó, bé được bao quanh bởi nước ối và cơ thể người mẹ. Bé sẽ không cảm nhận được gì kể cả khi thính giác đã phát triển đầy đủ.

Lúc đó, bé chỉ nghe được một số loại âm thanh như tiếng thở của mẹ, máu di chuyển trong các mạch và tiếng co bóp dạ dày.

Đến tuần thai thứ 24, bé bắt đầu nghe được các âm thanh phong phú hơn. Các nghiên cứu đã có thấy, tim thai sẽ đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng nói của mẹ.

Trẻ sẽ có trí nhớ tốt hơn khi mẹ thường nói chuyện với bé hoặc có thể nhớ được tiếng nhạc khi được nghe trong bụng mẹ.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, cha mẹ nên thường xuyên nói chuyện với con cái để kích thích phản ứng của trẻ ngay từ trong bụng mẹ.

>> Cách làm bẫy chuột "bách phát bách trúng" mà vô cùng đơn giản

>> Thảo dược tốt hơn cả Viagra dễ kiếm, mọc hoang ở Việt Nam

--------------
* Để đặt câu hỏi tư vấn sống khỏe, mời bạn
BẤM VÀO ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại