Quý ông sửng sốt khi biết mình đến thời kỳ “mãn kinh”

Phúc Mai |

Hội chứng mãn kinh không chỉ xảy ra ở nữ giới mà ở nam giới cũng xuất hiện. Có điều, nam giới xảy ra chậm dần đều và các dấu hiệu ảnh hưởng của tuổi tác ngày càng rõ nét hơn.

Quý ông “mãn kinh” sớm

Đến khám tại trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức, ông Nguyễn Văn Thành – 45 tuổi, sống tại Hoàng Quốc Việt, Hà Nội không tin vào tai mình khi bác sĩ cho biết ông đến thời kỳ hội chứng mãn kinh.

Theo lời ông Thành hai năm gần đây ông bị rối loạn chức năng tình dục. Gần vợ ông không có biểu hiện ham muốn quan hệ vợ chồng nhưng ban ngày, nhiều khi đang đi làm thì của quý "chào cờ" khiến ông Thành cảm thấy thiếu tự tin, ngượng ngùng.

Bác sĩ cho biết ông bị suy giảm hooc môn sinh dục nam (Hoóc môn testosterone trong máu là chìa khóa vàng của bản lĩnh quý ông đã bị quy giảm).

Hội chứng này giống hệt với hội chứng mãn kinh ở nữ giới, các bác sĩ gọi là mãn dục nam hay tếu táo mãn kinh ở quý ông.

Nghe bác sĩ nói về hội chứng mãn kinh, ông Thành hơi bất ngờ vì từ trước đến nay ông cho rằng bản lĩnh quý ông là khả năng thiên bẩm và sung mãn đến già.

Tại phòng khám sản khoa Hoa Hồng, số 2 Triệu Quốc Đạt, vợ chồng chị Vũ Thu Hà trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội đến khám với triệu chứng vã mồ hôi, không thể quan hệ tình dục của chồng chị Hà.

Theo lời chị Hà, chồng chị bị chứng bệnh lạ này khoảng 6 tháng nay. Chứng rối loạn cương của chồng chị Hà biểu hiện ở việc dương vật không cương cứng, khi cương lên chỉ vài phút lại ỉu xìu, xuất tinh sớm, có lúc lại không thể xuất tinh.

Khám cho chồng chị Hà, bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi khẳng định anh bị thiếu hụt testosterone gây ra chứng “mãn kinh” sớm.

Chẩn đoán và điều trị với người đàn ông 36 tuổi này, bác sĩ cho biết chồng chị Hà cần đuợc bồi bổ sức khỏe, tiêm hooc môn testosterone theo chỉ định của bác sĩ đề bù đi lượng testosterone đang thiếu hụt.

Trước đó không lâu, một trường hợp bệnh nhân đến khám trong bệnh lý không thể quan hệ được với vợ trong vòng hai năm vì của quý không "chào cờ".

Khi bác sĩ xét nghiệm máu phát hiện hoóc môn sinh dục bị suy giảm nghiêm trọng gây nên hội chứng “khô hạn” ở người chồng.

Phòng tránh “mãn kinh” ở nam giới như thế nào

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi cho biết thời cổ xưa, nam giới bắt đầu từ 40 tuổi, đặc biệt từ 50 tuổi trở lên do suy giảm các chứng năng của cơ thể dẫn đến suy giảm khả năng quan hệ tình dục.

Gần đây, theo nghiên cứu mới của khoa học chuyên khoa nam giới sau 32 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm Testosteron. Theo bác sĩ Lợi nam giới già thêm 10 tuổi thì Testoteron giảm đi khoảng 10%.

Biểu hiện rõ nhất ham muốn tình dục giảm, tinh hoàn nhỏ đi, thay đổi về tâm sinh lý, khối lượng cũng như năng lượng cơ bắp giảm, tăng tích mỡ vùng ngực và bụng, xuất hiện hiện tượng loãng xương, giòn và mỏng xương, đau lưng, dễ mắc bệnh tim mạch cao, trầm cảm và suy giảm trí nhớ.

Bác sĩ cho biết hội chứng “mãn kinh” ở đàn ông xảy ra với tần suất chậm dần đều.

Ngoài suy giảm testosteron quý ông còn mắc thêm các chứng bệnh khác như bệnh chuyển hóa, bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch và rối loạn cương, bệnh phì đại tiền liệt tuyến lành tính, bệnh suy giảm trí nhớ.

Nguyên nhân của chứng “mãn kinh” sớm ở nam giới có thể do di truyền, nếp sống sinh hoạt, dinh dưỡng, ảnh hưởng nhiễm độc giảm lượng testosterone trên những người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, người xơ gan do rượu, stress tinh thần, chấn thương, dùng thuốc quá nhiều các loại corticoid, thủ dâm nhiều, lạm dụng quan hệ tình dục.

Để làm chậm quá trình “mãn kinh” ở nam giới, bác sĩ Lợi cho biết cần có chế độ sinh họat và nghỉ ngơi điều độ. Tăng cường các dưỡng chất giàu chất đạm và kali.

Ngoài ra, ăn nhiều hoa, củ, quả đặc biệt là các loại quả mọng như cà chua. Bác sĩ Lợi nhấn mạnh lão hóa không ai không tránh khỏi và mãn kinh ở nam giới cũng như thế.

Ngày nay khoa học đã biết can thiệp vào giai đoạn lão để cho cuộc sống được hồi xuân, kéo dài tuổi thọ vì thế nam giới cần chú ý đến các biểu hiện của thời kỳ này để có can thiệp sớm, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại