Phát hoảng với 5 căn bệnh kì lạ nhất thế giới

Tài Linh |

Luôn cảm thấy cơ thể có mùi hôi thối mặc dù vừa tắm sạch sẽ, hội chứng người sói hay người bệnh không thể kiểm soát hành động bàn tay của chính mình, lúc nào cũng thèm ăn,... là những căn bệnh được chuyên gia đánh giá là kì lạ trên thế giới. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về năm bệnh lạ lùng nhất trên thế giới được thống kê dưới đây nhé!

1. Bệnh Pica

Người mắc phải loại bệnh này luôn có cảm giác thèm ăn.

Họ thường dễ tức giận và tìm đến ăn như một cách để giải tỏa căng thẳng, nhưng trớ trêu thay thứ mà họ ăn không phải là những thức ăn thông thường, họ thích ăn đồ vật: bút chì, xà phòng, túi nhựa, đá… thậm chí là cả các bộ phận cơ thể, tóc, nước tiểu...

Thật là tai hại khi trong những “thức ăn” mà họ ăn có những thứ không tiêu hóa được. Gần đây một phụ tá nha khoa người Anh, 21 tuổi, mắc bệnh pica đến mức báo động: cô đã ngấu nghiến 4000 miếng bọt biển và 100 bánh xà phòng.

 Cô gái ăn bánh xà phòng

2. Hội chứng mùi cá thối

Đây là một chứng bệnh hiếm gặp, khoảng 1% dân số thế giới mắc căn bệnh này. Người bệnh có biểu hiện là cơ thể luôn phát ra mùi hôi, cho dù đã vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên trong ngày.

Bệnh đặc, biệt gây khó chịu cho bản thân người mắc và cho cả những người xung quanh.

Nguyên nhân của nó là sự dư thừa Trimethylamine – một loại protein có trong mồ hôi, nước tiểu và nước bọt.

Protein này không được chuyển hóa, tùy thuộc vào nồng độ Trimethylamine trong máu mà mức độ hôi thối của người bệnh cũng khác nhau.

 Hội chứng này luôn gây khó chịu cho người xung quanh

3. Hội chứng khó phát âm

Đây cũng thuộc dạng bệnh kì lạ. Là một chứng rối loạn ngôn ngữ, người bệnh không thể nói bình thường được, lúc nào họ cũng có xu hướng thì thầm.

Nguyên nhân do dây thanh bị co thắt. Người bệnh lúc nào cũng nói thì thầm hoặc nhát gừng để thể hiện ý kiến. Học thuộc lòng thơ bằng cách đọc to hoặc hát có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh.

 Người  mắc bệnh này luôn luôn nói thì thầm

4. Hypertrichosis hay hội chứng người sói

Những người mắc phải căn bệnh này có triệu chứng cơ thể và cả mặt phủ đầy lông. Những sợi lông có thể dài đến 8 cm. Nguyên nhân của bệnh là sự mất cân bằng nội tiết tố tăng trưởng lông tóc.

 Một người bị lông phủ đầy mặt

5. Hội chứng bàn tay người ngoài hành tinh

Đây là bệnh vô cùng kỳ lạ. Sau một cú sốc hoặc một cuộc phẫu thuật, thùy trán của não bị tổn thương và đây chính là nguyên nhân gây bệnh. Hậu quả là não mất kiểm soát với phần cánh tay.

Tay như có một bộ não riêng, hành động riêng mà dù cố gắng đến mức nào, người bệnh cũng không thể điều khiển được nó.

Với cánh tay của “người ngoài hành tinh” này, họ sẽ có những hành động có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh: từ tự tát mình đến gây ra những vụ giết người.

Người bệnh không thể kiểm soát hành động bàn tay của chính mình

Theo stimuli-insolite

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại