Ông đau, bà khổ vì mắc bệnh "lạ" sau những lần đi "nhậu"

Thái Phong (T.H) |

Cường dương là tình trạng dương vật cương cứng khác thường, kèm theo triệu chứng đau đớn ngay cả khi không có nhu cầu tình dục.

Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi chồng "nhậu" say

Chị Vũ Thị H. ở Hoài Đức, Hà Nội sợ nhất là mỗi khi chồng đi nhậu say về. Không phải anh hành hạ, đánh đập, chửi bới gì vợ con nhưng anh chồng chị H. có tật là hễ uống rượu say là về đòi "yêu" vợ.

Bình thường anh B. chồng chị H cũng là người có nhu cầu tinh dục vừa phải, anh cũng rất nhẹ nhàng, tế nhị và biết chiều lòng vợ. Tuy nhiên, cứ uống rượu say về là anh tỏ ra hưng phấn cao độ, tìm mọi cách để kéo dài thời gian "yêu".

Phải chiều lòng chồng trong tình trạng như vậy, chị H. rất ức chế và thấy khổ sở.

Dần dần, anh B bị rơi vào tình trạng không có nhu cầu quan hệ tình dục mà dương vật cương cứng rất lâu sau mới trở lại bình thường. Kèm theo đó là cảm giác đau rát khiến anh không chịu nổi, đứng ngồi không yên.

Hốt hoảng và sợ mất chức năng tình dục, anh chị vội đưa nhau đến gặp một bác sỹ Đông y có tiếng để tìm ra nguyên nhân anh B. rơi vào tình trạng như vậy.

Tại đây, vị lương y cho biết, anh đã mắc chứng bệnh cường dương do "nhiệt ẩm hạ chú" tức là căn bệnh cường dương gây ra khi anh quan hệ trong lúc say rượu và cố gắng kéo dài thời gian quan hệ.

Cường dương do "nhiệt ẩm hạ chú": Căn bệnh khiến ông đau, bà khổ

Theo Thạc sỹ, lương y Vũ Quốc Trung chủ trì phòng Chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, hội Đông y Hà Nội, cường dương là tình trạng dương vật cương cứng khác thường, kèm theo triệu chứng đau đớn ngay cả khi không có nhu cầu tình dục.

Thời gian cương cứng kéo dài bất thường từ nửa giờ hoặc lâu hơn. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể khiến dương vật trương căng, sung huyết, không thể trở lại bình thường được.

Để phòng tránh căn bệnh cường dương do "nhiệt ẩm hạ chú", cách tốt nhất là loại trừ nguyên nhân gây bệnh, nghĩa là tránh quan hệ tình dục sau khi uống rượu, nhất là không cố kéo dài thời gian xuất tinh.

Trong điều kiện bình thường cần tránh sinh hoạt tình dục không điều độ dẫn đến hao tổn thận âm, tâm gan vượng hỏa có thể gây ra bệnh cường dương. Tránh sử dụng bừa bãi các loại thuốc bổ thận tráng dương.

Bài thuốc chữa bệnh cường dương do "nhiệt ẩm hạ chú"

Long đởm thảo 12g, Chi tử sao 8g, Hoàng cầm 12g, Sài hồ 12g, Sinh địa 12g, Xa tiền 10g, Trạch tả 10g, Mộc thông 12g, Đương quy 12g, Cam thảo 6g.

Các vị thuốc trên nấu uống ngày 1 thang chia 3 lần.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại