Cô gái nguy kịch sau 30 phút nhận món quà "độc" từ bạn trai

Trần Quỳnh |

Tặng cho bạn gái món quà lãng mạn, một chàng trai ở Trung Quốc tưởng mang lại bất ngờ và lãng mạn cho nàng, ai dè... phải mang nàng vào bệnh viện cấp cứu.

Vừa qua, trang Metropolis Daily News của Trung Quốc vừa đưa tin một tai nạn hy hữu gây xôn xao dư luận.

Sự việc bắt nguồn từ việc một chàng trai học kiểu lãng mạn từ phim ảnh, bí mật chuẩn bị cho bạn gái một món quà bất ngờ. Nhưng điều không ai ngờ tới là người yêu của anh chàng lại suýt mất mạng vì món quà “nguy hiểm” này.

Nạn nhân bất đắc dĩ trong sự việc kể trên là cô gái trẻ tên Tiểu Thanh (tên nhân vật đã được thay đổi). Cô cho biết vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, mình được bạn trai đưa tới rạp chiếu phim Hán Khẩu.

Để bày tỏ tình cảm đối với người yêu, bạn trai cô đã bí mật mua một bó hoa tươi với mong muốn đem lại cho Tiểu Thanh một niềm vui bất ngờ. Anh đã tặng cho cô trước khi phòng chiếu phim.

Tuy nhiên, bản thân anh chàng lãng mạn này lại không hề hay biết bạn gái mình bị hen suyễn. Đối mặt với món quà nguy hiểm từ người yêu, Tiểu Thanh đành miễn cưỡng cười vui vẻ và đón nhận.

Sau khi vào rạp, cô đặt bó hoa ngay trong ghế ngồi. Nhưng không lâu, Tiểu Thanh bắt đầu cảm thấy cổ họng bỏng rát.

Khi bộ phim chiếu được khoảng 30 phút, cô gái trẻ bắt đầu thở dồn dập. Vào lúc này, Tiểu Thanh biết chứng dị ứng với phấn hoa đã khiến bệnh hen suyễn của mình phát tác.

Ngay lập tức, Tiểu Thanh nhờ bạn trai chở mình tới bệnh viện. Trên xe, cô vẫn liên tục lâm vào trạng thái khó thở.


Cùng với lông thú, bụi, phấn hoa cũng có thể trở thành tác nhân gây dị ứng và là mối đe dọa với những người có tiền sử bị bệnh hen suyễn. (Ảnh nguồn internet)

Cùng với lông thú, bụi, phấn hoa cũng có thể trở thành tác nhân gây dị ứng và là mối đe dọa với những người có tiền sử bị bệnh hen suyễn. (Ảnh nguồn internet)

Khi được đưa tới Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, Tiểu Thanh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô bị dị ứng dẫn tới phù nề thanh quản và đang trong tình trạng sốc.

Rất may mắn, nhờ cấp cứu kịp thời và sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, Tiểu Thanh đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn phục hồi.

Trả lời báo giới về trường hợp này, ông Triệu Tô, chủ nhiệm khoa Nội hô hấp của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán cho biết: "Phải tìm đúng nguyên nhân gây các biến chứng do dị ứng để từ đó có các phác độ điều trị hợp lý".

Khác với các bệnh thông thường, dị ứng dễ xảy ra nhưng cũng không khó để phòng tránh. Nếu bạn dị ứng với phấn hoa thì nên tránh tiếp xúc với hoa, dị ứng với hải sản thì nên ăn kiêng các loại thực phẩm này.

Quan trọng là phải biết được yếu tố gây dị ứng để phòng tránh và điều trị.

Ông Triệu cũng khuyến cáo những người có tiền sử dị ứng cần tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng, đồng thời cần tăng cường thể lực và dùng thuốc theo đúng chỉ định.

Đặc biệt, đối với người có tiền sử bị hen suyễn, dị ứng có thể gây khó thở, co giật, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm đối với tính mạng.

Do đó, những đối tượng này cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng và luôn mang theo thuốc giãn phế quản để phòng thân.

*Theo Sina Health

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại