*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo kết quả một nghiên cứu mới đây của Viện sức khỏe quốc gia Mỹ, những người bị dị ứng thực phẩm có nguy cơ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thấp hơn 50% so với những người không bị dị ứng thực phẩm.
Bệnh nhân nam, 32 tuổi đến đến bệnh viện khám trong tình trạng toàn thân dị ứng đỏ tím sau khi ăn khai xuân cùng bạn bè. Ngay sau đó bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do dị ứng.
Hải sản là thực phẩm chính trong các bữa ăn tại biển, đồng thời cũng là sở thích của nhiều người. Hải sản là những thức ăn bổ dưỡng, tốt cho cơ thể mà không làm tăng cân.
Vào đúng ngày năm mới khi người cha đang nấu món cá thì cậu con trai bắt đầu xuất hiện triệu chứng dị ứng và qua đời chỉ 15 phút sau đó.
Dị ứng hải sản có thể dẫn đến biến chứng nặng như sốc phản vệ, tim đập nhanh, chóng mặt, người lả đi, cảm thấy khó thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Lo lắng rằng trẻ có thể bị thiếu chất, suy dinh dưỡng khi không ăn hải sản, nhưng trẻ nhỏ ăn hải sản lại dễ bị dị ứng, đây là vấn đề khiến nhiều bố mẹ lo lắng, băn khoăn.
Nhiều người bị ngộ độc histamin, lại tưởng mình bị dị ứng hải sản, nên kiêng cua sò ốc hến… suốt đời. Thiệt uổng!
Tặng cho bạn gái món quà lãng mạn, một chàng trai ở Trung Quốc tưởng mang lại bất ngờ và lãng mạn cho nàng, ai dè... phải mang nàng vào bệnh viện cấp cứu.
Tâm điểm