Bí quyết “xuân dược” quý ông thời chưa có viagra

Nỗi lo thất bại trong chuyện phòng the từ lâu đã là nỗi ám ảnh của nhiều người đàn ông trên khắp thế giới.

Vì thế từ xa xưa, họ đi tìm những bí quyết riêng để chứng tỏ bản năng mạnh mẽ của mình. Cùng tìm hiểu những bí quyết đàn ông thường rỉ tai nhau để có khả năng “chinh chiến không mệt mỏi” từ xa xưa khi chưa có sự trợ giúp đắc lực của viagra.

Từ xưa đàn ông thường rỉ tai nhau bí quyết "xuân dược" để trong các cuộc giao hoan.

Vào thời La Mã cổ đại, nhiều nữ thầy lang đã giúp đàn ông khôi phục khả năng tình dục. Một bệnh nhân đã mô tả quy trình như sau:

"Bà lang lấy một biểu tượng dương vật làm bằng da, nhúng nó vào một hỗn hợp gồm hạt tiêu xay và hạt cây tầm ma trộn với dầu.

Người Hy Lạp cổ thì sáng chế ra từ "aphrodisiac" - thuốc kích thích tình dục - để chỉ những chất có khả năng kích thích sự cương dương.

Đó là những chất có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Người Hy Lạp tin rằng nếu đàn ông ăn đủ dầu ôliu và lúa mạch hấp, họ sẽ có sức khỏe tráng kiện cho cả một đêm.

Theo Kama Sutra, một bữa ăn bao gồm gạo, trứng chim sẻ, hành ninh cùng mật ong sẽ làm cho người đàn ông sung sức hơn. Người Hàn Quốc lại ăn những món chế biến từ rắn độc, người Nhật Bản ăn trai sò, người Ai Cập ăn tỏi.

Vua Henry IV của Pháp đã uống một cốc cognac pha với lòng đỏ trứng trước mỗi cuộc truy hoan để có thể thỏa sức hoan lạc.

Người Kelts cổ đại lại thích món cocktail với bia đen thay vì cognac. Đàn ông Pháp ngày nay luôn ăn hải sản trong suốt tuần trăng mật. Con hàu, tôm, cua, cá mút đá và cá hồi đều đặc biệt có lợi cho "chuyện ấy".

Những quý ông giàu có cũng cải thiện sức lực của mình nhờ có món trứng cá muối của Nga và champagne.

Rượu táo cũng là một chất kích thích phổ biến ở châu Âu. Ở Nga, từ thời xưa người ta đã nướng khoai tây cho đàn ông ăn để kéo dài màn mây mưa trong hàng tiếng đồng hồ. Bột kiều mạch giàu protein cũng giúp ích cho sức khỏe đàn ông.

Nhiều người sử dụng mật ong như một chất kích thích hữu hiệu, đặc biệt khi ăn cùng với quả hạch. Nhiều người còn khuyên ăn nấm, bánh mì đen và hạt bí ngô. Người Tây Ban Nha ăn bánh hamburger làm từ thịt bò để tăng cường sức lực.

Đôi khi để có khả năng tình dục cường tráng, đàn ông đã đi săn lùng "của quý" của hổ phục vụ cho sex. Những nhà hàng xa xỉ nhất thế giới bán món súp có "của quý" của hổ với giá 600-700 USD.

Tuy nhiên, các đầu bếp không đảm bảo rằng món súp có thể giúp các quý ông hưởng khoái lạc trong nhiều giờ.

Qua thời gian, các nhà y thuật cũng dần vén bức màn thần bí của các loại xuân dược của các vua Trung Quốc.

Ví dụ, loại thuốc nhục thung dung (crobanche coerulescens) có ở vùng Tân Cương, Nội Mông, trong Thần Nông bản thảo kinh xếp vào hạng thượng phẩm, có tác dụng “bổ thận, tráng dương, dưỡng ngũ tạng, ích tinh khí”.

Theo phân chất hiện đại, loại thuốc này có chứa nhiều vitamin E, chất trung tính kết tinh vegeto alkali, có tác dụng trị liệt dương, xuất tinh sớm, làm tăng trọng lượng tử cung, tăng tiết nước bọt, hạ huyết áp…

Con tắc kè (cáp giới, gekko gekko) người xưa gọi là loài có “tính dâm” vì thấy chúng giao cấu cả ngày không rời.

Loại tốt nhất là tắc kè ở Ngô Châu, Quảng Tây, đem sấy khô nghiền bột uống hoặc dùng cả đôi ngâm rượu đến khi có màu xanh ngọc bích là dùng, được xưng là “tráng dương đại bổ”. Vì thế, tắc kè là một dược liệu chủ yếu trong xuân dược cổ đại.

Ngoài ra, thường thấy các loại như hải mã, lộc nhung, đinh hương, câu kỷ, ba kích, thù du, xà sàng tử, thố ty tử, nhân sâm, phục linh, dương khởi thạch…

Còn có những thứ quái dị như vân mẫu (mica), thạch hôi (vôi), tử hà xa (nhau thai), thậm chí cả thai nhi… Quả là để thỏa mãn nhu cầu tình dục, người ta đã không từ một thứ gì.

Ở Việt Nam nổi tiếng nhất bài thuốc đông y Minh Mạng thang bồi bổ nguyên khí, bổ thận tráng dương, hay còn có tên gọi khác là “Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” gắn liền với giai thoại về vua Minh Mạng.

Vị vua này một đêm có thể giao hoan đến sáu lần với sáu phi tần, khiến cho năm trong số sáu người đó mang thai và sinh ra năm người con.

Ngoài ra, các dược liệu như ba kích, nhân sâm, ngũ gia bì, dâm dương hoắc, phá cố chỉ, đỗ trọng…

Hoặc các động vật như hải mã, tắc kè, sừng tê, bìm bịp, ngọc dương, mã pín, mật gấu, rết, bò cạp, mãng xà, trăm… ngâm rượu cũng thường được các quý ông Việt xem như thần dược.

Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi vào ô Bình luận ở dưới cuối mỗi bài viết.

Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại