"Soái hạm" lớn nhất của Hải quân Ukraine: Chỉ dính 1 tên lửa Nga là tan xác ngay lập tức!

Chỉ Nhàn |

Được coi là chiến hạm lớn và hiện đại nhất, thế nhưng “soái hạm” của Hải quân Ukraine chỉ có thể làm tốt công việc “lấy thịt dọa người” còn để “đánh bại ai đó” là điều không thể.

Như đã đề cập trước đó, Hải quân Ukraine hiện được trang bị vài chục chiếc tàu, tuy nhiên chỉ có khoảng 20 tàu còn có thể chiến đấu tốt. Trong đó, U130 Hetman Sahaydachniy được coi là tàu chiến lớn nhất với lượng giãn nước lên tới 3.500 tấn.

U130 Hetman Sahaydachniy từ hàng chục năm nay cũng được xem là "soái hạm" của Hải quân Ukraine, là "chỗ dựa" vững chắc nhất của lực lượng chiến đấu trên biển của Kiev vốn ngày càng yếu ớt vì lý dó kinh tế cũng như sự bất ổn về chính trị ảnh hưởng sâu rộng tới khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine.

Dẫu vậy, nhìn vào khả năng chiến đấu của U130 thì rất tiếc nó không đủ để đối địch với Hải quân Nga, thậm chí ngay cả với chỉ một tàu chiến cỡ nhỏ loại 500 tấn "đầy rẫy" trên Biển Đen.

Xui xẻo cho Kiev: "Soái hạm" vốn là tàu biên phòng

Thật vậy, mặc dù là chiến hạm có lượng giãn nước lớn nhất có trong trang bị của Hải quân Ukraine. Thế nhưng có một điều ít ai biết rằng U130 Hetman Sahaydachniy trước khi trở thành một phần của Hải quân Ukraine vốn là một chiếc tàu của lực lượng biên phòng Liên Xô.

Ngày 4/7/1993, tàu biên phòng Kirov chính thức được biên chế cho Hải quân Ukraine với tên gọi Hetman Sahaydachniy. Ngay sau đó, chiếc tàu có phiên hiệu U130 này vinh dự nhận "chức vụ soái hạm".

Cũng vì được biên chế cho lực lượng biên phòng, thế nên không có gì lạ khi con tàu này vốn thuộc lớp khinh hạm săn ngầm Đề án 1135 Burevestnik lại bị lược bỏ hệ thống tên lửa chống tàu ngầm "độc đáo" URK-5.

Soái hạm lớn nhất của Hải quân Ukraine: Chỉ dính 1 tên lửa Nga là tan xác ngay lập tức! - Ảnh 1.

Chiến hạm mạnh mẽ nhất của Hải quân Ukraine.

Hỏa lực còn lại của nó còn lại gồm: một pháo hạm AK-100; hai bệ pháo cao tốc CIWS AK-630; hai bệ (4 ống/bệ) ngư lôi 533mm và hai bệ phóng bom phản lực chống ngầm RBU-6000.

Loại tên lửa duy nhất mà "soái hạm" U130 có trong tay là hệ thống tên lửa phòng không 4K33 OSA-M với tầm bắn hạn chế chủ yếu dùng để đối phó các loại máy bay, trực thăng, UAV ở cự ly không quá 10-15km.

To xác nhưng vô dụng: Một quả tên lửa là xong!

Chính vì thế, dù cho lượng giãn nước lên tới 3.510 tấn, dài 123m, tuy nhiên dù muốn dù không cũng phải khẳng định rằng U130 Hetman Sahaydachniy không nên tham gia các trận chiến với lực lượng mạnh hơn và đặc biệt là có các loại tàu trang bị tên lửa chống hạm.

Rõ ràng, nếu lâm trận, "soái hạm" Ukraine chỉ có thể thủ không thể công khi mà trong tay họ chỉ có các loại vũ khí có tầm bắn hải đối hải không quá 20km. Đó là cự ly quá ngắn nếu đối phương có các tàu tên lửa có phạm vi tác chiến lên tới hơn 100km.

Ví dụ, Hạm đội Biển Đen hiện có cả một "kho" tàu tên lửa nhỏ đề án 1241, 1234 được trang bị các loại tên lửa hành trình chống hạm P-270 Moskit hay P-120 Malakhit có tầm bắn khoảng 120km.

Với tầm bắn hiệu quả khoảng 90-100km, các tàu tên lửa 500 tấn của Hải quân Nga hoàn toàn có thể đứng ở cự ly an toàn nằm ngoài tầm với các loại pháo, ngư lôi trên "soái hạm" Ukraine thoải mái bắn tên lửa tấn công. Trong khi đó, gần 200 thủy thủ trên U130 chỉ có thể chiến đấu trong tuyệt vọng.

Không cần tới 2, một quả tên lửa với đầu đạn 300kg (Moskit) hay 500kg (Malakhit) là đủ để kết thúc trận đánh. Nếu may mắn U130 có thể không chìm xuống đáy biển nhưng sẽ về căn cứ và nằm đó nhiều năm, thậm chí là vĩnh viễn nếu Quân đội Ukraine không thể khôi phục.

Soái hạm lớn nhất của Hải quân Ukraine: Chỉ dính 1 tên lửa Nga là tan xác ngay lập tức! - Ảnh 2.

Đối đầu với "soái hạm" Ukraine chỉ cần một tàu chiến tên lửa cỡ 500 tấn là đủ.

Tuy nhiên, phải "chua chát" nói rằng đó là trong trường hợp chiến hạm Ukraine có thể bơi được tới điểm tham chiến. Bởi hiện nay tình trạng phục vụ của U130 Hetman Sahaydachniy là không rõ ràng sau đợt đại tu năm 2016-2017.

Theo Sputnik, tháng 5/2017, ngay khi hoàn tất công việc sửa chữa lớn, U130 Hetman Sahaydachniy đã gặp các lỗi kỹ thuật hệ thống động cơ disel.

Chia sẻ với Sputnik về sự việc, quan sát viên quân sự Alexander Perendzhiev cho biết có dấu hiệu chỉ ra rằng các quan chức đã đánh cắp số tiền mà Bộ Quốc phòng Ukraine phân bổ cho việc sửa chữa (khoảng nửa triệu USD).

Đây được coi chỉ là một trong vô số vụ việc thể hiện tình trạng tham nhũng ở Ukraine lên tới mức báo động. 

Điều này không chỉ tồn tại trong chính phủ mà lan sang các đơn vị quân sự chủ lực dẫn tới suy giảm sức chiến đấu.

Rõ ràng trước khi ra tuyên bố "mang tính quyết định" về việc trả đũa sau vụ xung đột trên eo biển Krech với lực lượng tuần duyên Nga, các quan chức chính phủ - quân đội Ukraine nên họp bàn với nhau kẻo "hớ to" khi mà trong tay họ hiện không có gì để tham chiến.

Video hình ảnh hiếm hoi hoạt động tác chiến của "soái hạm" Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại