Rafale bay thẳng ra biên giới ngay khi về Ấn Độ, New Delhi dốc toàn lực đối phó Bắc Kinh

Trà Khánh |

Theo giới quan sát, việc Ấn Độ đưa Rafale đến Ladakh lúc này là hành động khá mạo hiểm, nhưng đổi lại New Delhi có thể kiểm chứng được sức mạnh của dòng tiêm kích đắt đỏ này.

Theo Sputnik, Không quân Ấn Độ (IAF) vừa nhận lô vũ khí đầu tiên giành cho tiêm kích đa năng Rafale gồm các tên lửa hành trình MBDA Scalp và tên lửa không đối không Meteor. Đây được xem là bước chuẩn bị để IAF tiếp nhận 6 máy bay Rafale đầu tiên từ Pháp vào ngày 27/7 tới đây.

Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết, theo kế hoạch ban đầu lô Rafale đầu tiên mà hãng Dassault Aviation sẽ bàn giao cho Ấn Độ chỉ có 4 máy bay, tuy nhiên con số này đã tăng lên sau 6 chiếc sau một đàm phán giữa hai bên.

Rafale bay thẳng ra biên giới ngay khi về Ấn Độ, New Delhi dốc toàn lực đối phó Bắc Kinh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (đứng giữa) trong buổi lễ bàn giao chiếc tiêm kích Rafale đầu tiên. Ảnh: The Economic Times.

Được biết, ngay sau khi được chuyển giao cho Không quân Ấn Độ, 6 chiếc Rafale trên sẽ được biên chế tới căn cứ không quân Ambala, gần khu vực biên giới với Trung Quốc và Pakistan Có thể thấy rõ ý đồ của New Delhi khi đưa Rafale tới Ambala, bởi căn cứ này nằm gần Ladakh và Kashmir đây là hai khu vực Ấn Độ đang có tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Dù vậy, nhiệm vụ chính của Rafale ở Ambala vẫn sẽ là ngăn chặn các hành động hung hăng của Trung Quốc tại Ladakh, nhất là sau cuộc đụng độ đẫm máu tại thung lũng Galwan hôm 15/6 làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Như vậy sau Su-30MKI, Rafale sẽ là chiến đấu cơ tiếp theo được Ấn Độ triển khai tới gần biên giới để đối phó với Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới quan sát lại cho rằng hành động trên của New Delhi có phần hơi mạo hiểm bởi các phi công Ấn Độ cần có thời gian để làm chủ được hoàn toàn Rafale dù họ đã được đào tạo chuyển loại ở Pháp. Thế nhưng đổi lại IAF có thể kiểm chứng được sức mạnh của dòng tiêm kích đắt đỏ này trong môi trường tác chiến thực tế.

Trước đó, truyền thông Ấn Độ từng lo ngại kế hoạch bàn giao lô Rafale đầu tiên sẽ không diễn ra theo đúng hẹn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay lập tức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Florence Parly về vấn đề này.

Sau cuộc nói chuyện trên, phía Pháp cam kết kế hoạch bàn giao lô Rafale đầu tiên cho Ấn Độ vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp tác động của dịch Covid-19.

Dassault Rafale được đánh giá là một trong số mẫu chiến đấu cơ tốt nhất của châu Âu và tốt nhất của Pháp, máy bay được tích hợp loạt các công nghệ hàng không tiên tiến mang lại cho nó lợi thế trong không chiến cũng như một số nhiệm vụ khác.

Rafale bay thẳng ra biên giới ngay khi về Ấn Độ, New Delhi dốc toàn lực đối phó Bắc Kinh - Ảnh 2.

Lô 6 máy bay Rafale đầu tiên sẽ về Ấn Độ vào ngày 27/7. Ảnh: Aviation Report.

Đại tướng RKS Bhadauria, Tư lệnh Không quân Ấn Độ kỳ vọng Rafale sẽ giúp New Delhi giành được lợi thế trên không trong một cuộc xung đột ở biên giới với Trung Quốc hay Pakistan, ngoài ra chiến đấu cơ của Pháp còn có thể kết hợp với tiêm kích Su-30MKI và các chiến đấu cơ khác có trong biên chế IAF.

Tất nhiên, để làm được điều đó Không quân Ấn Độ hãng Dassault Aviation sửa đổi thiết kế của Rafale để nó phù hợp hơn với yêu cầu tác chiến của IAF như mũ bay tích hợp màn hình hiển thị thông số bay, hệ thống dò và cảnh báo tín hiệu radar, thiết bị gây nhiễu băng tần thấp, hệ thống ghi dữ liệu bay tự động cũng như hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng tia hồng ngoại.

Ấn Độ ký hợp đồng mua 36 tiêm kích Rafale trị giá 8,7 tỷ USD từ Pháp vào năm 2016, theo kế hoạch quá trình bàn giao sẽ kết thúc trong năm 2022. Đích thân Bộ trưởng Singh đã đến Pháp tham dự buổi lễ bàn giao chiếc tiêm kích Rafale đầu tiên cho Không quân Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái.

Quá trình thử nghiệm chiến đấu cơ Rafale của Không quân Ấn Độ ở Pháp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại