*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 8/9, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã bắt đầu rút quân đội khỏi khu vực biên giới Gogra-Hotsprings ở phía Tây Himalaya, nơi xảy ra các vụ đụng độ biên giới cách đây 2 năm khiến quan hệ ngoại giao song phương căng thẳng.
Cuộc đàm phán diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10km dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.
Căng thẳng biên giới Trung - Ấn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà quân đội hai nước vẫn tăng cường điều động binh sĩ và vũ khí tới vùng biên.
Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua (27/10) cho biết, nước này lo ngại về một luật mới mà Trung Quốc thông qua tuần trước nhằm tăng cường bảo vệ biên giới, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa bên liên quan đến biên giới tranh chấp nằm trên dãy Himalaya.
Người dân sinh sống gần nơi tranh chấp biên giới Trung - Ấn muốn rời đi, sau khi New Delhi công bố kế hoạch xây loạt boongke.
Tờ The Hindu của Ấn Độ gần đây đưa tin rằng PLA đang huấn luyện các đơn vị dân quân mới người Tây Tạng gần Pangong Tso, nơi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ năm ngoái.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 20-3 bàn về việc Ấn Độ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trong cuộc họp với người đồng cấp Rajnath Singh.
Ấn Độ đã hoàn thành và kết nối 59 con đường với tổng chiều dài 3.200 km dọc theo biên giới với Trung Quốc.
Sau khi đồng thuận rút quân khỏi biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, Ấn Độ cho công bố video đầu tiên về hoạt động rút vũ khí của quân đội Trung - Ấn.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng thêm tiền đồn và đường xá ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ.
Sau nhiều tháng xảy ra xung đột ở vùng tranh chấp Ladakh, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau và không bên nào chịu nhận sai.
Tâm điểm