Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự đặc biệt

Dũng Hoàng |

Cuộc đàm phán diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10km dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Đường Ranh giới thực tế (LAC) ở Đông Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 22/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đường Ranh giới thực tế (LAC) ở Đông Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 22/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ấn ĐộTrung Quốc vừa tổ chức một vòng đàm phán quân sự đặc biệt tại điểm tiếp xúc trên biên giới Chushul-Moldo ở Đông Ladakh để thảo luận về các động thái được cho là vi phạm vùng cấm bay và khiêu khích của phía Trung Quốc tại khu vực trong những tuần gần đây.

Cuộc đàm phán quân sự, với sự tham dự của Không quân cùng đại diện Lục quân hai nước, diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10km dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh. Khu vực này được hai nước nhất trí lập ra nhằm xây dựng lòng tin.

Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, tại cuộc đàm phán, nước này đã phản đối mạnh mẽ các hoạt động của máy bay chiến đấu Trung Quốc tại khu vực đang có tranh chấp này trong hơn một tháng nay. Ấn Độ cũng đã yêu cầu phía Trung Quốc tránh tiếp diễn các hoạt động mang tính khiêu khích tương tự.

Trước đó, các hành động khiêu khích của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 25/6 khi một máy bay chiến đấu J-11 của Lực lượng Không quân nước này bay rất gần một điểm tranh chấp ở phía Đông Ladakh. Sau đó, nhiều hoạt động vi phạm của Trung Quốc đối diện với khu vực Chumar tiếp tục diễn ra.

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đáp trả bằng cách điều các máy bay chiến đấu Mirage-2000 và MiG-29 tới gần khu vực này. Trong thời gian này, IAF cũng đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động trên không của Trung Quốc. Cùng với đó, các hệ thống phòng thủ cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Cho tới nay, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức 16 vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng ở khu vực biên giới. Hai bên đã hoàn tất việc rút binh lính và vũ khí khỏi 3 điểm tranh chấp ở phía Đông Ladakh và cũng đang tổ chức các cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp cho khu vực Hot Spring.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại