*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Pháp đang ráo riết thiết kế để xuất khẩu máy bay chiến đấu Rafale cho Indonesia nhằm thay thế các máy bay chiến đấu F-5 đã cũ của nước này.
Không quân và Hải quân Pháp sẽ sớm sở hữu bom-tên lửa HAMMER thông minh với tính năng và hiệu quả chiến đấu cao.
PANG được cho sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân, được tích hợp nhiều thiết bị hiện đại, vũ khí tối tân và công nghệ đỉnh cao.
Theo giới quan sát, việc Ấn Độ đưa Rafale đến Ladakh lúc này là hành động khá mạo hiểm, nhưng đổi lại New Delhi có thể kiểm chứng được sức mạnh của dòng tiêm kích đắt đỏ này.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, 4 máy bay chiến đấu đầu tiên trong số 36 chiếc Rafale Quân đội Ấn Độ đặt mua sẽ được bàn giao vào tháng 5-2020.
Thật sự không thể hiểu nổi các quyết định của giới tướng lĩnh Ấn Độ với trang bị không quân, khi mới đây họ mua 300 tên lửa Nga nhưng muốn tích hợp cho tiêm kích Rafale của Pháp.
Ngày 14-1, Chính phủ Pháp đã đặt bút ký vào hợp đồng trị giá 2,3 tỉ USD với Tập đoàn chế tạo máy bay quân sự Dassault Aviation về việc mua 28 chiếc phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chiến đấu Rafale.
Phiên bản Su-30 của Ấn Độ dùng một số thiết bị do Pháp sản xuất là một trong những thuận lợi đối với đội ngũ phi công nước này khi chuyển loại bay tiêm kích Rafale.
Ấn Độ vừa chi hàng tỷ USD vào các chiến đấu cơ công nghệ cao Rafale của Pháp nhưng các chuyên gia cho rằng nước này cần làm nhiều hơn nếu muốn đối phó với Trung Quốc.
Tâm điểm