Vị trí ứng viên Thủ tướng Thái Lan của bà Yingluck lung lay?

Các nguồn tin trong Đảng Phuea Thai nói nhiều chính trị gia có liên hệ với lực lượng áo đỏ và một số thành viên khác trong đảng phản đối việc bà Yingluck ứng cử vị trí Thủ tướng.

Hôm 23-12, Đảng Phuea Thai đã đăng ký tranh cử và công bố bà Yingluck Shinawatra là ứng cử viên số 1, anh rể bà - cựu thủ tướng Somchai Wongsawat là ứng cử viên số 2. Mặc dù không có quy định nào nói ứng cử viên số 1 của một đảng sẽ trở thành ứng viên cho cương vị thủ tướng, nhưng việc xếp thứ tự của Phuea Thai nảy sinh nhiều đồn đoán rằng đảng này sẽ lựa chọn bà Yingluck.

Theo báo The Nation, một số chính trị gia áo đỏ trong Phuea Thai lo ngại việc đề cử ứng viên thủ tướng trong gia tộc Shinawatra sẽ khiến đối thủ chính trị có thêm lợi thế và gia tăng sức ép đối với đảng này. Một số chính trị gia áo đỏ đã dọa sẽ không ủng hộ đảng nữa.

Nguồn tin trong Phuea Thai cũng nói theo kế hoạch, chính phủ sau bầu cử sẽ thực hiện cải tổ chính trị trong một năm rưỡi đến hai năm rồi giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử mới. “Chính phủ mới khi ấy sẽ không có ai là thành viên gia tộc Shinawatra” - nguồn tin này nói.

Giới quan sát nhận định mặc dù chưa biết cuộc bầu cử có diễn ra được hay không, Phuea Thai đang có trong tay một số ứng cử viên thủ tướng phù hợp với từng tình thế.

Trong khi đó, theo Bangkok Post, Ủy ban bầu cử Thái Lan khẳng định sẽ không dời ngày bầu cử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại