*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết đã nhận được một số lượng lớn báo cáo về các vi phạm bầu cử và đã bắt tay vào điều tra.
Chính phủ quân sự Thái Lan và phong trào dân túy do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn đầu đang bước vào giai đoạn quyết liệt trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm tới.
Ông Thaksin Shinawatra nói mình không còn liên quan đến đảng Pheu Thai (PT), nhưng tin rằng đảng này sẽ thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan dự kiến vào tháng 2/2019.
Theo The Nation, có nhiều thông tin cho rằng bà Yingluck Shinawatra sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở Hong Kong.
Ngày 4/12, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chưa được cấp hộ chiếu Anh.
Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, có bằng chứng cho thấy chiếc xe nhiều khả năng chở bà Yingluck trên đường tiến về phía Campuchia.
Isra News đã đăng tải clip ghi lại hình ảnh các phương tiện đến và đi khỏi nhà bà Yingluck hôm 23/8, một ngày trước khi bà biến mất.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho rằng chỉ những người thiếu kỹ năng tư duy phê phán mới coi trọng bình luận của ông Thaksin.
Bất chấp khả năng bà Yingluck Shinawatra xin London tị nạn, Thái Lan vẫn không đưa Anh vào danh sách phối hợp truy lùng cựu Thủ tướng.
Trong khi ngày 24/8 vẫn lên tiếng kêu gọi người ủng hộ không nên đến phiên tòa, bà Yingluck Shinawatra cũng được phát hiện "biến mất" vào ngày 25, và bị tòa án ra lệnh bắt.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho rằng, sở dĩ bà Yingluck có thể trốn thoát là bởi bà sở hữu rất nhiều phương tiện đi lại.
Có những lúc, tưởng chừng quyền lực của nhà Shinawatra là tuyệt đối nhưng tất cả đều đổ bể bởi những cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và 2014.
Tâm điểm