Trung Quốc dùng thông tin tình báo Mỹ hạ bệ Bạc Hy Lai?

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Các tài liệu mật mà Edward Snowden công khai về máy chủ đặt tại Trùng Khánh của chương trình tình báo Mỹ có thể trở thành bằng chứng kết tội Bạc Hy Lai.

Tờ WantchinaTimes dẫn thông tin từ một blogger Le Jia (người Trung Quốc) đăng tải trên Duowei News, một tờ báo của người Trung Quốc ở nước ngoài cho hay, trong số các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ có một bài thuyết trình hồi năm 2008 về chương trình XKeyscore của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Tài liệu tiết lộ rằng chương trình này được sử dụng trong khoảng 150 trang web thông qua hơn 700 máy chủ trên khắp thế giới với khả năng xâm nhập kho dữ liệu khổng lồ, bao gồm email, chat trực tuyến và lịch sử duyệt web của hàng triệu cá nhân, mà không cần sự cho phép trước.

Một slide mang tên "XKeyscore ở đâu?" xác định vị trí tương đối của nơi cài đặt chương trình XKeyscore trên bản đồ thế giới, trong đó, một máy chủ duy nhất đặt tại Trung Quốc dường như nằm ở khu phía Tây Nam của nước này, gần với Trùng Khánh.

	Một slide về XKeyscore do Snowden tiết lộ.

Một slide về XKeyscore do Snowden tiết lộ.

Theo blogger Le Jia, nếu những lời cáo buộc về máy chủ của XKeyscore đặt tại Trùng Khánh là đúng sự thật, thì đó có thể là một "món quà lớn" từ Snowden gửi đến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cung cấp các "bằng chứng" vạch tội cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Blogger này nhận định rằng, kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, ông Tập đã tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề tham nhũng trong Đảng bất kể là “hổ” - quan chức cấp cao hay “ruồi” – quan chức nhỏ. Có thể thấy rằng bằng chứng về tội phản quốc là những gì ông Tập cần để hạ gục sự ủng hộ và hậu phương lớn mạnh của Bạc Hy Lai.

Theo NSA, Xkeyscore là hệ thống "giám sát rộng lớn nhất" của cơ quan này, phát triển khả năng tình báo từ hệ thống mạng máy tính. Đây được cho là công cụ giám sát hiệu quả nhất vì gần như có thể biết hết mọi hành động của đối tượng truy cập mạng. Nhờ có XKeyscore, Mỹ đã bắt được 300 kẻ khủng bố từ năm 2008.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố gửi cho tờ Guardian, NSA đã lên tiếng bảo vệ chương trình XKeyscore rằng nó chỉ được sử dụng nhằm chống lại  "các mục tiêu tình báo nước ngoài một cách hợp pháp để đáp ứng yêu cầu mà các lãnh đạo của chúng tôi cần, cung cấp thông tin cần thiết để bảo vệ đất nước và lợi ích của đất nước."

Tuyên bố nói thêm: "XKeyscore được sử dụng như một phần của hệ thống thu thập thông tin tình báo bằng tín hiệu từ nước ngoài một cách hợp pháp của NSA… mỗi nghiên cứu của một nhà phân tích NSA đều có thể được kiểm tra một cách toàn diện để đảm bảo rằng chúng hợp lý và đúng luật”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại