Snowden nắm giữ tin mật có thể gây hại khủng khiếp cho Mỹ

Nhà báo Mỹ Glenn Greenwwald, người đã đưa ra công khai những số liệu đầu tiên về hệ thống do thám thế giới của Mỹ do Edward Snowden phanh phui, khẳng định cựu nhân viên tình báo này có thông tin để “gây thiệt hại lớn hơn cho chính phủ Mỹ”.

Snowden gặp các nhà hoạt động nhân quyền tại sân bay Sheremetyevo (Mátxcơva) (Ảnh: AFP)

Ông Greenwald là người đã đích thân tới Hồng Công tháng trước để nhận những thông tin tình báo “động trời” đầu tiên từ Snowden và cung cấp cho báo chí. Trong bài trả lời phỏng vấn được nhật báo La Nacíon của Argentina đăng tải ngày 13/7, ông Greenwald cho biết vẫn tiếp tục nhận được những thông tin mật được Snowden chuyển từ Mátxcơva thông qua thư điện tử được mã hóa.

Vị cựu luật sư 46 tuổi này khẳng định Snowden sở hữu một khối lượng lớn tài liệu có thể làm hại chính phủ Mỹ nếu nó được đưa ra công chúng. Theo ông, Snowden có thông tin mà chỉ tiết lộ trong một phút thôi nhưng gây hại cho chính phủ Mỹ nhiều hơn bất kỳ một người nào khác trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Greenwald, người đang định cư tại Rio de Janeiro (Brazil), cho biết trong số những tài liệu nhận được từ Snowden, có nhiều thông tin liên quan tới Mỹ Latinh, trong đó có tài liệu nói rõ Mỹ thu thập thông tin tình báo như thế nào, những chương trình Washington sử dụng để lấy thông tin, số lượng những lần theo dõi lén các cuộc gọi điện thoại hoặc thư điện tử mỗi ngày... tại các nước có hệ thống viễn thông phát triển tại Mỹ Latinh như Mexico và Argentina.

Mỹ nghe lén điện thoại thông qua một công ty của Mỹ có hợp đồng hợp tác với các hãng viễn thông của phần lớn các nước Mỹ Latinh. Ông không cho rằng các chính phủ tại Mexico và Colombia sẽ làm ầm ĩ vụ bê bối trên, thế nhưng có thể các chính phủ tại Argentina và Venezuela sẵn sàng đưa ra những hành động cụ thể để phản đối Mỹ.

Theo ông Greenwald, Snowden đã cung cấp cho một số người toàn bộ những thông tin mật thu được. Ông Greenwald không loại trừ khả năng Snowden bị giết, thế nhưng nếu Snowden bị thủ tiêu thì chính Mỹ sẽ bị ác mộng, vì các tài liệu đó sẽ được công bố. Việc thủ tiêu Snowden sẽ không có lợi cho bất kỳ ai, kể cả đối với Mỹ, vì vậy thậm chí Washington cần phải “cầu xin” để Snowden bình an vô sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại