Ngày nhậm chức sóng gió của nữ Bộ trưởng Quốc phòng xinh đẹp nhất thế giới

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Những người biểu tình chống chính phủ đã tập trung trước toà nhà Bộ Quốc phòng tại Bangkok (Thái Lan) hôm 11/7, ngăn Thủ tướng Yingluck Shinawatra bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.

Cho rằng bà Yingluck sẽ tới văn phòng bộ vào khoảng 11 giờ sáng, một nhóm tự xưng là “Cộng đồng người Thái yêu nước”, với khoảng 300 người, đã đứng chặn tất cả các lối vào cơ quan này.

Nhóm cầm đầu, đa phần là các nhà hoạt động kì cựu của phe Áo vàng, đã lần lượt phát biểu qua loa, tố cáo bà Yingluck và anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hơn 1.350 nhân viên cảnh sát chống bạo động và cảnh sát quân sự do cảnh sát trưởng Bangkok Kamronwit Thoopkrachang chỉ huy đã được huy động tới, dùng hàng rào sắt chặn các lối ra vào.

Cuộc biểu tình diễn ra trong hoà bình cho đến khi một trong những người cầm đầu của nhóm này cố gắng xông qua hàng rào cảnh sát và nhanh chóng bị bắt giữ. Tiếp sau đó, những người biểu tình bắt đầu giận dữ xông tới đụng độ và ném các đồ vật vào cảnh sát, song phía cảnh sát không hề đáp trả. Cuộc đụng độ chấm dứt không lâu sau đó.

Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày với Thứ trưởng Quốc phòng Yuthasak Sasiprapha, Tổng tư lệnh tối cao Thái Lan, các lãnh đạo của ba lực lượng vũ trang tại Bộ Quốc phòng, bà Yingluck khẳng định sẽ ủng hộ quân đội trong các nhiệm vụ của họ và không can thiệp vào việc cải tổ quân đội.

Một số hình ảnh trong ngày đầu làm việc với vai trò Bộ trưởng Quốc phòng của bà Yingluck:


	Những người biểu tình cầm khẩu hiệu phản đối bà Yingluck Shinawatra.

Những người biểu tình cầm khẩu hiệu phản đối bà Yingluck Shinawatra.


	Các thành viên nhóm cầm đầu dùng loa phản đối bà Yingluck.

Các thành viên nhóm cầm đầu dùng loa phản đối bà Yingluck.


	Lực lượng cảnh sát ngăn chặn người biểu tình trước cửa tòa nhà Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Lực lượng cảnh sát ngăn chặn người biểu tình trước cửa tòa nhà Bộ Quốc phòng Thái Lan.


	Lãnh đạo lực lượng vũ trang và các quan chức quân sự cao cấp đón tiếp bà Yingluck trong văn phòng Bộ.

Lãnh đạo lực lượng vũ trang và các quan chức quân sự cao cấp đón tiếp bà Yingluck tại tòa nhà Bộ Quốc phòng.


	Bà Yingluck làm lễ nhậm chức bên trong tòa nhà của Bộ. Do những người biểu tình, bà đã phải hủy bỏ kế hoạch tới đền thờ City Pillar.

Bà Yingluck trong lễ nhậm chức tại tòa nhà của Bộ. Do những người biểu tình, bà đã phải hủy bỏ kế hoạch tới đền thờ City Pillar.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại