Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan được lòng quân đội hơn anh trai

My Lan |

(Soha.vn) - Việc Thủ tướng Thái Lan trở thành Bộ trưởng Quốc phòng sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bà và các nhà lãnh đạo quân đội trở nên bền vững.

	Bà Shinawatra đi thăm một đơn vị quân đội ở tỉnh Naga Sri Sa Kaeo trong một cuộc tập trận chung với Singapore vào ngày 5/4/2012.

Bà Yingluck đi thăm một đơn vị quân đội ở tỉnh Naga Sri Sa Kaeo trong một cuộc tập trận chung với Singapore vào ngày 5/4/2012.

Các quan sát viên cho rằng những thay đổi này nhằm ngăn chặn một cuộc đảo chính quân sự khác có thể xảy ra như đối với anh trai của bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, vài năm trước đây.

Tờ Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin cao cấp trong quân đội cho biết, tất cả các lực lượng vũ trang đều hoàn toàn ủng hộ bà: “Bà ấy là vị Thủ tướng nhận được sự ủng hộ từ quân đội. Bà ấy làm tốt hơn ông Thaksin”.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sukumpost Suwanatat cho biết bà Yingluck được các lãnh đạo quân đội chấp nhận và nghe theo. “Các nhà lãnh đạo trong quân đội rất hài lòng với bà Yingluck và chấp nhận bà làm sếp của mình”.

Cũng theo nguồn tin từ quân đội Thái Lan, bà Yingluck không thực sự quan tâm tới việc trực tiếp nắm Bộ Quốc phòng mà chỉ muốn theo dõi sát sao quân đội.

	Bà Yingluck trong cuộc gặp với Đại tướng Martin E.Dempsey, Tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ.

Bà Yingluck trong cuộc gặp với Đại tướng Martin E.Dempsey, Tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ.

Cũng đồng quan điểm này, mạng tin CCTV (Trung Quốc) nhận định bà Yingluck Shinawatra rất có thể sẽ không tham dự quá sâu vào việc điều hành Bộ Quốc phòng. Bà được cho là có thể giao cho các chỉ huy quân sự cấp dưới của mình phụ trách các vấn đề về hành chính thuần túy như mua sắm thiết bị quân sự, vạch chiến lược và kế hoạch quốc phòng quốc gia.

Như vậy, bà Yingluck sẽ chỉ trực tiếp chỉ đạo việc thuyên chuyển các tướng lĩnh, đô đốc và thống chế - vốn do các thành viên của Hội đồng Quốc phòng mà bà là người đứng đầu quyết định.

Hội đồng Quốc phòng hiện đang có 6 thành viên, trong đó 2 người đại diện cho phe chính trị và 4 người đại diện cho phe quân đội. Theo cơ cấu này, phe quân đội có thể dễ chiến thắng áp đảo nếu phải Hội đồng này phải bỏ phiếu.

Một vài nhà phân tích tin rằng, sau sự thay đổi về nội các của bà Yingluck, Hội đồng Quốc phòng có thể sẽ có thành viên thứ 7 - người đồng thời sẽ nắm giữ vị trí Thứ trưởng Quốc phòng.

Động thái này được cho là sẽ tạo ra sự thay đổi về cơ cấu của Hội đồng quốc phòng theo hướng có lợi cho phe chính trị.

Nước Thái hiếm khi có Thứ trưởng Quốc phòng, song nếu có, rất có thể nó sẽ được giao cho một thành viên của Đảng vì nước Thái, đảng của bà Yingluck.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại