Biểu tình dữ dội, Trung Quốc phải hủy dự án hạt nhân

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Nhà chức trách Trung Quốc vừa tuyên bố hủy bỏ dự án xây dựng khu công nghiệp xử lý nhiên liệu hạt nhân Long Loan tại Quảng Đông. Trước đó, dự án đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân.

	Biểu tình phản đối xây dựng khu xử lý hạt nhân Long Loan (Ảnh: Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng)

Biểu tình phản đối xây dựng khu xử lý hạt nhân Long Loan (Ảnh: Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng)

Hôm 12/7, hàng trăm người dân Quảng Đông đã tập trung biểu tình, cầm biểu ngữ và mặc áo phông có in các khẩu hiệu phản đối xây dựng cơ sở hạt nhân tại thị trấn Zhishan (Heshan, Giang Môn, Trung Quốc).

"Chúng tôi không cần các dự án thúc đẩy kinh tế", một người biểu tình họ Liu cho biết. Ông này nói rằng ông không biết nhiều về ngành công nghiệp hạt nhân, song việc xây khu công nghiệp tại địa điểm chỉ cách thành phố 30 km là điều không thể chấp nhận được.

Theo công bố trước đó của chính quyền Giang Môn, khu công nghiệp này dự kiến rộng 229 ha, bao gồm các cơ sở biến đổi uranium, làm giàu và sản xuất thiết bị nhiên liệu hạt nhân, sẽ được xây dựng với tổng vốn đầu tư lên tới 37 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ USD).

Tân Hoa Xã dẫn lời những người làm trong ngành công nghiệp này cho biết, đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên về sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại Đông Nam Trung Quốc. Theo dự kiến, nó sẽ cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân ở 2 tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến 1.000 tấn uranium trong năm 2020.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại