Nữ phóng viên bị người biểu tình cưỡng hiếp tập thể ở Ai Cập

Bảo An |

(Soha.vn) - Một nữ phóng viên người Hà Lan đã bị hiếp tập thể trên quảng trường Tahrir (Cairo, Ấn Độ) trong thời điểm hàng triệu người nước này tham gia biểu tình đòi Tổng thống Mohammed Morsi từ chức.

Theo phóng viên Dina Zakaria của kênh tin tức Egypt 25 (Ai Cập), nữ phóng viên người Hà Lan bị cưỡng hiếp tập thể bởi “những người đàn ông tự nhận mình là những nhà cách mạng” tham gia biểu tình yêu cầu Tổng thống Mohammed Morsi từ chức.

Trang tin Ynetnews trích thông báo của bệnh viện quốc gia Ai Cập rằng nữ phóng viên người Hà Lan đã phải nhập viện và trải qua phẫu thuật trước khi được xuất viện.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình trên quảng trường Tahrir, yêu cầu Tổng thống Mohammed Morsi từ chức.
Hàng nghìn người tham gia biểu tình trên quảng trường Tahrir, yêu cầu Tổng thống Mohammed Morsi từ chức.

Năm 2011, thông tin viên người nước ngoài Lara Logan của kênh CBS đã bị đánh đập và tấn công tình dục bởi một đám đông 200 người, xảy ra trong cuộc bạo động trên quảng trường Tahrir.

Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ của Ai Cập cũng cho biết ít nhất 43 phụ nữ, bao gồm một nhà báo nước ngoài, đã bị tấn công tình dục tập thể bởi những người đàn ông trong những ngày gần đây.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập nổ ra hôm 30/6 và cho đến nay đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Quân đội Ai Cập ngày hôm qua đã phải ra tối hậu thư 48 giờ cho Tổng thống Mohamed Morsi và các nhà lãnh đạo đối lập để giải quyết các bất đồng và quyết định tương lai của nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại