Phiến quân Syria hành quyết linh mục dã man giữa phố

Nguồn tin chính thức từ Vatican xác nhận tính xác thực của đoạn video ghi lại hình ảnh các tay súng Hồi giáo cực đoan Syria chặt đầu một linh mục trước sự cổ vũ của đám đông xung quanh.

Cơ quan thông tấn chính thức của Vatican đã xác nhận, vị linh mục bị phiến quân Hồi giáo Syria hành quyết là cha xứ Francois Murad.

Vụ việc diễn ra trong ngày 23/6 tại khu vực Gassanieh, miền Bắc Syria. Đáng sợ hơn, toàn bộ vụ hành hình cha xứ Francois Murad đều được được ghi lại và đăng tải lên mạng Internet.

Quân nổi dậy Syria chuẩn bị hành quyết cha xứ Francois Murad, 49 tuổi vì cáo buộc ủng hộ nhà lãnh đạo Bashar al-Assad.

Trong đoạn video được đăng tải trên LiveLeak, 3 người đàn ông, trong đó có một người là cha Murad ngồi dưới mặt đất bụi bặm, trước sự hò reo của những người xung quanh. Bị đẩy sát xuống mặt cỏ trước sự phấn khích của những người có mặt, cha sứ Murad bị hành hình bởi một con dao thô sơ, giống như dụng cụ nhà bếp.

Catholic.org, trang web đăng tải thông tin về vụ hành quyết, cho biết: “Những phiến quân Syria đã chặt đầu một linh mục , người bị buộc tội tiếp tay cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, chưa có bất kể bằng chứng xác đáng nào được đưa ra cho cáo buộc trên của các tay súng chống Chính phủ Syria”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fides dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, các tay súng nổi dậy hiện đang chiếm giữ tu viện, nơi cha Murad sống và làm việc, là nhóm thánh chiến Jabhat al-Nusra. Được gọi với cái tên Mặt trận bảo vệ dân tộc Syria, Jabhat al-Nusra là tổ chức có liên quan đến nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda. Đây còn được mô tả là cánh tay phải, mạnh mẽ và đáng sợ nhất của phe nổi dậy.

Ngay sau khi hình ảnh về vụ hành quyết đẫm máu được phát đi, hành vi man rợ trên của các tay súng nổi dậy Syria đã làm dấy lên những quan ngại trên phạm vi toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh phương Tây đang vũ trang cho phe nổi dậy Syria trong cuộc chiến chống lại quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Bashar al-Assad.

Đây không phải lần đầu tiên phe nổi dậy Syria thực hiện các hành vi man rợ tương tự đối với những người bị coi là kẻ thù. Trước đó, một nhóm quân nổi dậy đã mổ bụng và ăn tim một tử sĩ trung thành với nhà lãnh đạo Assad hồi trung tuần tháng 5.

Dù lãnh đạo lực lượng đối lập khẳng định, tội ác chiến tranh sẽ bị trừng trị nhưng những vụ việc tương tự chưa có dấu hiệu dừng lại trong cuộc nội chiến đẫm máu đang bao trùm Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại