Những hành động kỳ dị của chính khách

Tổng thống Mỹ đập chết ruồi, ủy viên Anh tuyên bố có con với người ngoài hành tinh hay ứng cử viên Indonesia ép vợ bán dâm để trả nợ... là những việc làm khó hiểu của các chính trị gia.

Tuyên bố có con với người ngoài hành tinh

Ông Simon Parkes.

Mới đây, Simon Parkes, ủy viên thuộc hội đồng thị trấn Whitby, phía bắc hạt Yorkshire, Anh, một mực cho rằng ông ta đã quan hệ tình dục với người ngoài hành tinh tên Cat Queen và thậm chí có con với nhân vật này. Simon (53 tuổi) miêu tả rằng, con ông tên Zarka, cao 2m70, màu xanh lá cây và mỗi bàn tay có 8 ngón.

Simon tiết lộ câu chuyện khó tin này trong một chương trình truyền hình tài liệu. Ngoài ra, chính trị gia người Anh còn gây sốc khi nói rằng ông ta quan hệ tình dục với "người tình" Cat Queen 4 lần/năm.

Ăn cắp giấy vệ sinh

Ảnh minh họa.

Năm 2011, chính trị gia Frank-Michael John (25 tuổi) ở thành phố Stralsund, phía bắc nước Đức bị bắt vì tội ăn cắp hơn 200 cuộn giấy vệ sinh trong nhiều tháng. John bị phát hiện sau khi người quản lý tòa nhà hội đồng thành phố Stralsund cố tình nấp trong nhà vệ sinh và nhìn thấy hành động sai trái của anh ta.

Trước chứng cớ không thể chối cãi, chính trị gia của đảng Cánh tả Đức phải cúi đầu nhận tội.

Trộm xe trưng bày

Ông Aaron Muzungu.

Ông Aaron Muzungu (39 tuổi) năm ngoái tới dự một triển lãm ô tô ở Zimbabwe. Khi xem xe mẫu Ford Ranger T6, ông phát hiện chìa khóa cắm sẵn ở ổ khóa. Nảy sinh lòng tham, chính trị gia này liền ngồi lên xe, mở máy và lao thẳng khỏi phòng triển lãm.

8 ngày sau, cảnh sát thành phố Harare mới bắt được ông Aaron khi chiếc xe đã chạy được quãng đường 1.300 km. Cảnh sát địa phương cho biết, công tác bảo vệ an ninh tại triển lãm ô tô quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho đối tượng lái xe đi mà không bị phát hiện.

Bắt vợ bán dâm để trả nợ tiền tranh cử

Ông Haerul Asri bị bắt vì ép vợ bán dâm.

Năm 2009, chính trị gia Haerul Asri (42 tuổi) gây chấn động dư luận Indonesia sau khi ông bị bắt vì ép vợ bán dâm. Lúc đó, Asri đang vận động tranh cử vào Hội đồng lập pháp miền Tây Sulawesi, đại diện cho huyện Polewali Mandar.

Không những cuộc tranh cử thất bại ê chề, Asri còn gánh một khoản nợ lớn. Túng quá hóa liều, Asri sau đó ép vợ quan hệ với những người bạn “có nhu cầu” với giá khoảng từ 30 đến 50 USD một lần. Không chịu được sự hành hạ của chồng, người vợ tìm cách bỏ trốn về nhà mẹ đẻ và báo vụ việc với cảnh sát để bắt Asri.

Obama đập chết ruồi

Ông Obama đập chết ruồi trong buổi phỏng vấn.

Đương kim Tổng thống Mỹ là người gặp nhiều sự cố với ruồi. Hồi tháng 1, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, một con ruồi đáp xuống ngay trán của ông Obama.

Trước đó năm 2009, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên John Harwood của đài CNBC, một con ruồi xuất hiện và gây xao nhãng buổi nói chuyện. Cảm thấy bị làm phiền, ông Obama dùng tay đập con côn trùng và khiến nó rơi xuống sàn.

Hài hước hơn, tổ chức vì quyền lợi động vật PETA sau đó tỏ ra không hài lòng với hành động này của Tổng thống và tặng ông một chiếc... bẫy ruồi.

Chính trị gia cưỡng bức dân làng khi đi thị sát

Ông Bikram bị người dân lột quần áo sau khi hãm hiếp một phụ nữ.

Hồi tháng 1, Bikram, chính trị gia của đảng Quốc đại Ấn Độ đột nhập vào nhà và hãm hiếp một phụ nữ tại bang Assam. Tuy nhiên, việc làm này bị bại lộ và dân làng ngay lập tức ập đến bắt giữ ông Bikram. Hình ảnh trên truyền hình Ấn Độ cho thấy, người đàn ông còn bị phụ nữ trong làng tát vào mặt và lột quần áo. Ngoài ra, Bikram còn bị cánh đàn ông trong làng đấm đá và vụt bằng gậy.

Thủ tướng Anh hôn mũi Thủ tướng Đức

Ông Brown hôn nhầm lên mũi bà Merkel.

Tại một hội nghị của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Berlin bàn về biện pháp chống khủng hoảng kinh tế, Thủ tướng Anh lúc đó là ông Gordon Brown gặp một tai nạn hài hước. Dường như quá căng thẳng với màn xã giao với người đồng cấp khác giới, ông Brown đã hôn nhầm lên mũi bà Merkel thay vì ở má.

Theo AFP, đây không phải là lần đầu tiên ông Brown thể hiện màn chào hỏi vụng về trước một người phụ nữ. Trước đó, người đứng đầu nội các Anh cũng tỏ ra kém tự tin khi hôn chào hỏi cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại