Phiến quân Syria gây ra bạo loạn ở Trung Quốc?

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói rằng một số thành viên nhóm khủng bố Đông Turkestan đã xâm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria tham gia các nhóm cực đoan, khủng bố chống lại quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

"Nhóm Đông Turkestan đã lựa chọn một số phần tử để biệt phái xâm nhâp lãnh thổ Trung Quốc, lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Tân Cương", tờ Thời báo Hoàn Cầu viết.

Để dẫn chứng cho luận điểm của mình, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra lời khai của một nghi phạm nói rằng nhóm Đông Turkestan yêu cầu anh ta thực hiện "các hoạt động phá hoại" ở Tân Cương và đẩy mạnh "phong trào đấu tranh".

Người dân gây ra bạo loạn ở Tân Cương.

Tuy nhiên các quan chức Tân Cương và Bộ Công an Trung Quốc đã từ chối đưa ra bình luận.

Trước đó, vào sáng ngày 26/6, khu tự trị Tân Cương - Trung Quốc đã xảy ra cuộc bạo loạn khiến 27 người thiệt mạng.

Một đám đông dùng dao tấn công các đồn cảnh sát, tòa nhà chính quyền địa phương và một công trình xây dựng ở thành phố này, đồng thời phóng hỏa đốt xe cảnh sát, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đến ngày 28/6, Tân Cương lại tiếp tục xảy ra bạo loạn lần thứ 2. Thông tin trên được Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV) ngày 28/6 cho biết: “Hai giờ chiều ngày 28/6, một cuộc tấn công bạo lực kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Hotan – Tân Cương. Hiện tại, vụ việc đã được khống chế và con số thương vong đang được xác minh”.

Đến ngày 29/6 Quân đội Trung Quốc đã huy động số lượng lớn xe bọc thép chiến đấu và mở cuộc tập trận lớn tại đây.

Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã họp khẩn cấp nhằm chuẩn bị ứng phó tình huống ngày 5/7, tức 4 năm ngày xảy ra vụ bạo động giữa người dân Uighur và người Hán nhập cư ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương, khiến gần 200 người thiệt mạng.

Cảnh sát phải đi tuần trong mọi điều kiện thời tiết và “nâng cao tầm nhìn, duy trì khả năng răn đe và tăng cường ý thức an ninh của người dân”, theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Công an Trung Quốc.

Được biết, Tân Cương là quê nhà của khoảng 9 triệu người Hồi giáo Uighur. Trong thời gian qua, Tân Cương là nơi luôn xảy ra xung đột sắc tộc. Năm 2009, những vụ bạo động xảy ra tại Tân Cương khiến gần 200 người thiệt mạng và 1.700 người khác bị thương.

Phát biểu về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố: "Chúng tôi coi vụ việc này là hành động tấn công khủng bố bạo lực".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại