Biển Đông: Phát hiện nhiều núi lửa trong khu vực tranh chấp Trung Quốc - Philippines

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một nhóm nghiên cứu đại dương, bao gồm các học giả hàng đầu Đài Loan đã xác định 8 núi lửa trong bán kính 10km quanh bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp.

Biển Đông: Phát hiện nhiều núi lửa trong khu vực tranh chấp Trung Quốc - Philippines
 

Những núi lửa này được phát hiện trong chuyến đi nghiên cứu trên con tàu Nghiên cứu Đại Dương V nặng 2.700 tấn.

Tờ Đài Loan Ngày nay dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Gong Gwo-ching, giám đốc Viện nghiên cứu Đại Dương Đài Loan TORI cho biết các vết nứt dưới đáy biển gần bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông cho thấy đã có những chuyển động rất mạnh và gây ra các vụ phun trào tại đây từ hơn 20 triệu năm trước.

"Sự xuất hiện của những núi lửa đã làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về các cù lao, mở cánh cửa cho nhiều nghiên cứu hơn nữa về địa chất dưới biển trong khu vực, giúp hiểu rõ hơn về các loại khoáng sản và cách thức phân phối tài nguyên khoáng sản dưới nước".

Cũng trong chuyến đi này, các nhà khoa học Đài Loan đã nghiên cứu các dòng hải lưu nằm ở độ sâu 4.000 mét dưới mực nước biển, đồng thời triển khai phao dự thời tiết đầu tiên của Đài Loan ở Biển Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại