Biển Đông: Tổng thống Mỹ cảnh cáo Trung Quốc không được hăm dọa, chèn ép

Chí Quân |

(Soha.vn) - Ông Obama thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp trên biển với các nước láng giềng bằng con đường hòa bình, không sử dụng các biện pháp hăm dọa hoặc chèn ép

Trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao Trung Quốc đang ở Washington tham dự đối thoại Trung Mỹ, Tổng thống Mỹ Obama đã phản đối việc sử dụng vũ lực và hăm dọa trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng.

	Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thông cáo do Nhà Trắng công bố có đoạn viết “(Tổng thống) thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp trên biển với các nước láng giềng bằng con đường hòa bình, không sử dụng các biện pháp hăm dọa hoặc chèn ép”.

Căng thẳng về tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục leo thang trong thời gian gần đây. Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc nhiều lần điều tàu chiến đến để gây sức ép ở các đảo có dân sinh sống mà Nhật đang quản lý.

Philippines và Việt Nam cũng tố cáo Trung Quốc gây căng thẳng trong khu vực, sử dụng vũ lực, chiếm đóng và tuyên bố chủ quyền trái phép ở các vùng lãnh thổ của hai nước.

Từ năm 2010 đến nay, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề Biển Đông, khẳng định coi việc duy trì tự do hàng hải trong khu vực là vấn đề lợi ích quốc gia, nhưng chưa từng ủng hộ quốc gia nào trong các cáo buộc đơn lẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại