*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lực lượng không quân Phlippines sáng ngày 23.1 đã cho tiến hành một cuộc tuần tra tại khu vực Bãi cạn Scarborough. Một nhóm phóng viên truyền hình cũng được cho phép tham gia cuộc tuần tra.
Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ngày 9/3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tiết lộ Mỹ đã chặn đứng kế hoạch của Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough.
Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nếu sao Hỏa "bị chiếm", Bắc Kinh sẽ mất đi cơ hội của mình.
Các hình ảnh chụp qua vệ tinh vừa được công bố phô bày một sự thật: Trung Quốc không cho phép ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough.
Sau những thông tin liên tục từ phía Philippines về việc ngư dân nước này được phép vào đánh bắt ở bãi cạn Scarborough, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng khẳng định "tình hình sẽ không thay đổi".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31-10 xác nhận Bắc Kinh đã cho ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough ở biển Đông (Manila tuyên bố chủ quyền nhưng Bắc Kinh kiểm soát từ năm 2012).
Theo AP, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper hôm 25/10 cho rằng Nga có thể sẽ "bắn hạ máy bay Mỹ" nếu một vùng cấm bay được áp đặt tại Syria.
Một quan chức địa phương của tỉnh Pangasinan muốn tổng thống Philippines cấp giấy chứng nhận cho ngư dân được phép đánh cá tại khu vực bãi cạn Scarborough.
Đây là tuyên bố của Tổng thống Philippines Duterte. Tuyên bố mang sự kỳ vọng, nhưng không hề chắc chắn.
Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio khẳng định: Hành động này là vi hiến, theo Philstar.
Từ khi ông Duterte lên nắm quyền, Philippines đổi giọng, trở nên mềm mỏng với Trung Quốc.
Bãi cạn Scarborough từ lâu được cho là mục tiêu cải tạo tiếp theo của Trung Quốc sau hàng loạt đảo khác ở Biển Đông, nhưng tình hình có thay đổi từ khi ông Duterte lên nắm quyền.
Tâm điểm