Bảo tàng Trung Quốc ôi mặt vì 'cổ vật đời Thanh' trang trí nhân vật hoạt hình

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Ông Ma Boyong, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc đã đăng tải lên blog của mình một bài viết cùng hàng trăm bức ảnh, vạch trần sự thật về những cổ vật được trưng bày tại một bảo tàng ở Hengshui, Hà Bắc.

“Đáng kinh ngạc” và “không thể tin được” là những từ mà ông dùng để mô tả về cảm xúc của mình khi nhìn thấy những đồ được giới thiệu là cổ vật từ thời nhà Đường, nhà Hán, đồng thời chỉ ra việc nó là hàng giả như thế nào.

Theo ông Ma, một chiếc bình được khẳng định từ thời nhà Thanh, song thân bình lại có hình vẽ hoạt hình, trong khi đó một chiếc khác lại có hình ảnh các nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết vốn chưa được viết vào thời điểm chiếc bình ra đời.

	Một chiếc bình vẽ hình nhân vật hoạt hình.

Hình nhân vật hoạt hình trên một chiếc bình được khẳng định là cổ vật.

Mặc dù ông Ma cố tình không nhắc đến tên của bảo tàng trong bài viết của mình, nhưng cư dân mạng không khó để nhận ra đó chính là bảo tàng Ji Bao Zhai ở Hà Bắc.

Người phụ trách bảo tàng, ông Wang Zongquan, tự nhận mình là một nhà sưu tập nghệ thuật dân gian, cho biết ông đã sưu tập được những cổ vật từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc và bộ sưu tập "không tốn quá nhiều tiền".

"Tôi sẽ không thể đủ khả năng thu thập được các cổ vật nếu tôi trả giá mua chúng trong cuộc đấu giá", ông nói.

Ông Wang đã phản pháo lại những cáo buộc trên mạng rằng:  "Mọi thứ sao có thể là giả khi đã được các chuyên gia kiểm định”.

Trung Quốc: bảo tàng ôi mặt vì 'cổ vật đời Thanh' trang trí nhân vật hoạt hình
 
Trung Quốc: bảo tàng ôi mặt vì 'cổ vật đời Thanh' trang trí nhân vật hoạt hình
 
	Một số bức tượng được khẳng định là đồ cổ tại bảo tàng.

Một số bức tượng được khẳng định là đồ cổ tại bảo tàng.

Theo truyền thông Trung Quốc, bảo tàng Ji Bao Zhai rộng 14.000 m2, cao 4 tầng, có hơn 2.200 cổ vật được các cá nhân nhân thu thập. Bảo tàng mở cửa vào năm 2010, được một nhà tài trợ đầu tư 54 triệu nhân dân tệ.

Bảo tàng này được chính quyền đia phương cấp giấy chứng nhận là điểm thu hút khách du lịch và được gọi là “Trung tâm Giáo dục Yêu nước Hengshui”  và “Cơ sở giáo dục khoa học cấp tỉnh”. Những nơi được vinh danh như vậy thường trở thành điểm đến trong các chuyến thăm của quan chức chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước và trường học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại