Những hình ảnh chấn động Trung Quốc

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Những vụ việc ngược đãi trẻ em đang làm dấy lên làn sóng bất bình trong người dân Trung Quốc trước lối sống ích kỷ, tàn nhẫn của những người làm cha, làm mẹ.

	Chiếc Porsche cán qua bọc vải đựng đứa bé sơ sinh.

Chiếc Porsche cán qua bọc vải đựng đứa bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ.

Một thi hài trẻ sơ sinh đẫm máu đã được phát hiện ngay dưới chân chung cư Tín Hằng, Cáp Nhĩ Tân sau khi bị chính người mẹ 18 tuổi của mình thả rơi từ tầng cao của chung cư này xuống và bị chiếc Porsche cán qua. Mẹ của đứa trẻ đã đẻ rơi em trong nhà vệ sinh tại chính căn hộ mình đang thuê trọ cùng 8, 9 người nữa - cả nam và nữ.

Trước đó không lâu, một đứa trẻ sơ sinh không mặc quần áo, người đầy máu, bụng vẫn còn dây rốn cũng đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại tầng 4 của một tòa nhà ở Thượng Hải. Không dám phá thai, cũng sợ phải thú nhận với bạn trai mới, mẹ của bé, cô gái họ Zhou, 19 tuổi, đã bí mật sinh con trong nhà vệ sinh công cộng rồi lập tức “phi tang”.

	Bé gái 11 tuổi nằm trong bệnh viện sau khi sinh đứa con đầu lòng.

Bé gái 11 tuổi nằm trong bệnh viện sau khi sinh đứa con đầu lòng.

Không may mắn vì bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ lúc chào đời, một bé gái tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tiếp tục phải trải qua một nỗi “ngang trái” khi phải nhập viện và sinh non khi mới 11 tuổi. Cả nhà đều không hề hay biết việc cô con nuôi có thai cho tới khi được đưa tới bệnh viện vì quá đau bụng. Các cơ quan điều tra nghi ngờ, chính bố nuôi của cô bé đã cưỡng hiếp và khiến cô bé mang bầu.

	Cô bé Xiao Li chịu nhiều vết thương trên cơ thể sau khi bị bố bạo hành nhiều năm.

Cô bé Xiao Li chịu nhiều vết thương trên cơ thể sau khi bị bố bạo hành nhiều năm.

Ông Yang Shihai ở tỉnh Quý Châu đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có hành vi tra tấn tàn bạo cô con gái 11 tuổi Xiao Li. Không những bị bố dùng dây cước câu cá khâu miệng, Xiao Li còn bị "bỏng da đầu, châm kim và bị suy dinh dưỡng nặng" và có nhiều vết bầm tím, vết sẹo khắp cơ thể. Sự việc này đã không bị phát hiện trong suốt 6 năm liền. Mặc dù cảnh sát địa phương đã được những dân làng thông báo từ tháng 10 năm ngoái, song mãi tới gần đây, vụ việc mới được cảnh sát “phanh phui”.

	Em bé sơ sinh mắc kẹt trong ống cống nhà vệ sinh được các giải cứu ngoạn mục.

Em bé sơ sinh mắc kẹt trong ống cống nhà vệ sinh được các giải cứu ngoạn mục.

Một đứa trẻ sơ sinh đã được các nhân viên cứu hỏa tại Chiết Giang giải cứu khi bị kẹt trong ống cống. Mẹ của bé, 22 tuổi, khai rằng cô không biết đã đến ngày lâm bồn cho tới khi cảm thấy đau bụng, muốn đi đại tiện, vừa ngồi xổm xuống thì đứa trẻ rơi ra và tuột vào ống cống. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ rằng cô cố ý bỏ rơi đứa con, bởi sau đó, người mẹ này không gọi cấp cứu mà vẫn đi làm như bình thường, cũng không tới viện thăm con sau khi đứa trẻ được giải cứu.

	Những bức ảnh này là minh chứng cho sự tàn bạo của người đàn ông

Những bức ảnh này là minh chứng cho sự tàn bạo của người đàn ông "vòi tiền" vợ, tra tấn con dã man.

Cậu bé Teng Dejin, 13 tuổi tại Vân Nam, Trung Quốc đã bị cha dùng thước đánh vào đầu tới bất tỉnh rồi bị ném vào bể phân sau khi dũng cảm yêu cầu cha không “vòi tiền” mẹ. Khi được đưa vào bệnh viện, cậu bé Teng chịu nhiều vết thương ở hộp sọ, chảy dịch não tủy, các bác sĩ đã lo ngại rằng cậu sẽ bị tổn thương não sau vụ đánh đập dã man này.

undefined

Bé gái 3 tuổi được đưa vào viện với nhiều vết thương trên người sau khi bị bố liên tiếp đánh đập, ném thẳng ra ngoài taxi.

Một ông bố tên Gan X. 29 tuổi, đã thẳng tay đánh con gái 3 tuổi một cách dã man rồi đập vỡ cửa kính và ném bé xuống đường từ chiếc taxi đang chạy trên đường phố Chương Châu hôm 12/3. Thậm chí, theo tài xế taxi, sau khi chiếc xe dừng lại, ông này tiếp tục lao ra đường, bế xốc đứa trẻ lên và ném xuống đất. Nguyên nhân người bố này hành hạ con gái dã man vẫn chưa được tìm ra, vì ông này sau đó đã bị một chiếc ô tô cán chết khi cố tình bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại