Biển Đông: Trung Quốc nhắc nhở Mỹ "hứa thì phải giữ lời"

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ cảnh cáo Trung Quốc không được hăm dọa, chèn ép ở Biển Đông, phía Trung Quốc lên tiếng đòi Mỹ "giữ lời hứa".

Biển Đông: Trung Quốc nhắc nhở Mỹ
 

Tại Đối thoại Kinh tế Chiến lược Trung-Mỹ lần thứ 5 (S&ED), Mỹ đã cam kết đứng trung lập, không ngả về bên nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền ở khu vực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết.

"Trung Quốc hy vọng, Mỹ sẽ tôn trọng cam kết và không ngả về bất cứ bên nào", bà Hoa nói thêm.

Trước đó, hôm 11/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trực tiếp cảnh cáo Trung Quốc không được dùng vũ lực hay dọa dẫm, bắt nạt các nước láng giềng trong các cuộc tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Washington kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các cuộc tranh chấp này.

Căng thẳng ở các vùng Biển Đông và biển Hoa Đông đang nóng lên từng ngày vì các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á và Nhật Bản. Các nước cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng, hiếu chiến trong việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở hai vùng biển lớn trong khu vực.

Kể từ năm 2010, Mỹ liên tục có những phát biểu công khai về Biển Đông, nói rằng nước này có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực nhưng không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp liên quan đến chủ quyền.

Lo ngại trước những hành động của Trung Quốc trong suốt thời gian qua, Mỹ đã tăng cường hợp tác quân sự với Nhật Bản và Philippines – hai đồng minh của Mỹ trong khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại