Biển Đông: Mỹ ‘đe’ Trung Quốc, Philippines ‘được lời như cởi tấm lòng’

Chí Quân |

(Soha.vn) - Chính phủ Philippines công khai hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ cảnh cáo Trung Quốc không được hăm dọa và sử dụng vũ lực để chèn ép các nước láng giềng trên Biển Đông.

Trong bài trả lời phỏng vấn định kỳ trên đài phát thanh chính phủ dzRB, Phó phát ngôn viên phủ tổng thống Abigail Valte cho biết Philippines có chung quan điểm với Tổng thống Mỹ trong việc ưu tiên giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng con đường hòa bình, đồng thời ủng hộ tuyên bố của ông Obama rằng Trung Quốc không nên sử dụng biện pháp hăm dọa hay chèn ép bằng vũ lực đối với các nước láng giềng.


	Phó phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines Abigail Valte

Phó phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines Abigail Valte

Bà Valte còn cho biết không thể dự đoán được phát biểu của Tổng thống Mỹ sẽ tác động thế nào đến các nước khác có liên quan, nhưng Philippines và Mỹ đều có chung quan điểm rằng tòa án quốc tế là lựa chọn số Một để giải quyết tranh chấp trong khu vực. Bà cũng cho biết, nhiều nước và các tổ chức quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Philippines.

Trước đó, Liên minh Châu Âu khẳng định tranh chấp ở các vùng có chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông nên được giải quyết bằng con đường hòa bình ở tòa án quốc tế. Trong chuyến thăm Manila tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cũng khẳng định Nhật ủng hộ cách giải quyết của Philippines trong tranh chấp ở Biển Đông.

Nói về sự ủng hộ của nước ngoài, Philippines bên cạnh việc khẳng định giải pháp mang tính pháp lý cho vấn đề Biển Đông là cần thiết, nhưng đồng thời cũng đang cân nhắc khả năng cho phép các đồng mình, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản sử dụng căn cứ quân sự Subic trên lãnh thổ nước này để tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ có thể bị tấn công từ phía Trung Quốc.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại