Trung Nam Hải "đả hổ": Khoảng lặng trước cơn bão?

Hải Võ |

Động thái "im ắng", không công bố thông tin "đả hổ" trong gần 1 tuần của chính quyền Trung Quốc được cho là "khoảng lặng trước cơn bão" của Trung Nam Hải - theo Tân Đường Nhân.

Hội nghị lần 5 của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã kết thúc hôm 14/1. Tại hội nghị, chủ tịch Tập Cận Bình biểu thị cuộc chiến chống tham nhũng của Bắc Kinh "chưa đạt được thắng lợi áp đảo".

Đến ngày 28/1, CCDI đăng tải tuyên bố ủng hộ ông Tập “chống tham nhũng không giành thắng lợi quyết không lùi bước”, “chống tham nhũng không có ‘vùng cấm’”, được báo chí Trung Quốc rầm rộ đăng tải lại.

Sau hội nghị của CCDI, cả thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Quân ủy Trung ương nước này đều đã có những phát ngôn mạnh mẽ để ủng hộ ông Tập Cận Bình, được nhận định là dấu hiệu cho thấy Trung Nam Hải sắp đánh “siêu hổ”.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Tân Đường Nhân (Mỹ) tiết lộ, tính đến 28/1, đã gần 1 tuần CCDI không công bố thông tin “hổ lớn” bị xử lý.

Trên mạng internet của Trung Quốc cũng xuất hiện những ý kiến nghi ngờ phát biểu “mạnh miệng” của CCDI, rằng - “Việc chống tham nhũng ‘không có vùng cấm’ không thể chỉ nói suông”.

Tân Đường Nhân nhận định, việc CCDI tái khẳng định thái độ cứng rắn sau một tuần “êm ả”, cho thấy khoảng thời gian vừa qua rất có khả năng chỉ là “khoảng lặng trước cơn bão”.

Dù không xuất hiện “hổ lớn” bị đánh hạ trong tuần qua, nhưng chính quyền Trung Quốc lại có nhiều bước đi được cho là “công tác chuẩn bị”.

Hôm 23/1, ông Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị Bộ chính trị, thông qua “Cương yếu chiến lược an ninh quốc gia”, nói về việc Trung Quốc bị đe dọa an ninh “vô tiền khoáng hậu”, rằng một số thách thức an ninh và những nguy cơ đều không thể lường trước

Ông Tập cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện, Chính hiệp toàn quốc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nộp báo cáo công tác.

Đặc biệt, tại hội nghị này, ông Tập đã “đứng lớp” về chủ nghĩa Marx cho các thành viên cốt cán của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 25/1, báo Giải phóng quân cũng đăng tải bài xã luận tuyên bố sẽ dũng cảm “khai đao” với chủ nghĩa bè phái, triệt để xóa sổ “luật rừng”.

Tân Đường Nhân bình luận, xét trên lịch sử của đảng Trung Quốc, động thái "im ắng" và chuẩn bị về tư tưởng thường là bước đầu tiên của một “hành động lớn” và cho rằng các ông Tập Cận Bình đang “đặt móng” cho chiến dịch “săn hổ” mới.

Trước đó, ngay sau hội nghị của CCDI, ngày 15/1, quân đội Trung Quốc đã công bố thông tin điều tra 16 quan chức của lực lượng trong năm 2014, trong đó có 15 tướng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại