*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Võ Tòng giết hổ là một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong Thủy Hử. Tuy nhiên, trong câu chuyện này tồn tại điều rất phi lý mà bao năm qua không ai phát hiện.
Đồng thời với trào lưu tự sát, quan trường Trung Quốc cũng đã xuất hiện làn sóng quan tham ra đầu thú.
Trong lúc dừng phương tiện xe khách vi phạm luật giao thông đường bộ để kiểm tra, lực lượng chức năng đã bất ngờ phát hiện một bộ da hổ đang được vận chuyển trái phép.
Kiểm tra trong tủ lạnh của hàng xóm đối tượng Đức, cảnh sát phát hiện 1 xác con hổ và một bộ da hổ cùng chiếc đầu.
Ngày 26/6, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin thêm hai “con hổ” cỡ bự là Tiêu Thiên, Phó Tổng cục trưởng Thể dục thể thao (TDTT) và Nhạc Đại Khắc, Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân (HĐND) Khu tự trị Tây Tạng vừa sa lưới.
Truyền thông Trung Quốc gần đây chú ý đến thông tin "trùm an ninh" Vương Kỳ Sơn chuẩn bị thăm Mỹ - chuyến đi được cho là để đẩy mạnh chiến dịch "săn cáo" ở nước ngoài của Bắc Kinh.
Động thái "im ắng", không công bố thông tin "đả hổ" trong gần 1 tuần của chính quyền Trung Quốc được cho là "khoảng lặng trước cơn bão" của Trung Nam Hải - theo Tân Đường Nhân.
Hội nghị TƯ 4 Trung Quốc chưa định đoạt số phận Chu Vĩnh Khang, nhưng điều đó không làm thay đổi việc ông Tập ngày càng khẳng định quyền lực.
Theo báo Tin tức Bắc Kinh, bọn trộm táo tợn này nhận định chủ nhà là đảng viên Cộng sản Trung Quốc sẽ không dám báo công an vì sợ phải kê khai quá nhiều tài sản bất minh.