*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Trung Quốc viếng cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 2/11.
Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
"Ông ấy sẽ được nhớ đến vì cam kết cải cách. Ông ấy tràn đầy khát vọng cải cách," Liu Shengjun - Giám đốc Viện nghiên cứu cải cách tài chính Trung Quốc - nói về ông Lý Khắc Cường.
Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường đã qua đời do một cơn đau tim đột ngột.
Mặc dù là công xưởng của thế giới - nơi sản xuất các sản phẩm công nghệ cao cho thị trường toàn cầu nhưng Trung Quốc lại đối diện với một thực tế phũ phàng.
Quốc hội Trung Quốc sáng 11-3 vừa thông qua đề cử của Chủ tịch Tập Cận Bình, qua đó ông Lý Cường trở thành thủ tướng mới của nước này.
Hãng Fox News (Mỹ) đánh giá Trung Quốc dường như đang thoái lui khỏi một trong những sáng kiến chính sách quan trọng nhất là “cộng đồng phú dụ”.
Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 11/3 đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ chính sách của Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế cũng như quan điểm của Bắc Kinh đối với khủng hoảng Ukraine và quan hệ Mỹ-Trung.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 là 5,5%, trong lúc tăng chi tiêu quốc phòng lên 230,16 tỉ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội - NPC) khóa XIII.
Trung Quốc sẽ đưa tổng cộng 16 dịch vụ hỗ trợ sinh sản (ART) vào hạng mục được bảo hiểm y tế của nhà nước chi trả, bắt đầu từ 26/3.
Trong khi khoảng cách giàu nghèo tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc, thế hệ thứ hai của giới siêu giàu nước này đang tìm cách để tránh trở thành mục tiêu của nhà chức trách.
Tâm điểm