Trung Quốc theo đuổi “mục tiêu kép”, tăng chi tiêu quân sự

Bằng Hưng |
Trung Quốc theo đuổi “mục tiêu kép”, tăng chi tiêu quân sự
Trung Quốc theo đuổi “mục tiêu kép”, tăng chi tiêu quân sự

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 là 5,5%, trong lúc tăng chi tiêu quốc phòng lên 230,16 tỉ USD.

Trung Quốc hiện chưa thể nới lỏng hạn chế Covid-19 tại các cửa khẩu quốc tế, đồng thời tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và tăng trưởng kinh tế.

Đó là phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII tại thủ đô Bắc Kinh hôm 5-3.

"Để ngăn chặn Covid-19 xâm nhập và tái bùng phát trong nước, chúng ta cần liên tục hoàn thiện các biện pháp ngăn chặn, tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, đẩy mạnh nỗ lực nghiên cứu, phát triển vắc-xin nhằm chống lại các biến thể"- ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh.

Gần 2.800 đại biểu đã tham dự cuộc họp lần này nhưng vẫn có 161 người không thể có mặt, chủ yếu do biện pháp hạn chế để phòng chống Covid-19, theo tờ The Straits Times (Singapore).

 Trung Quốc theo đuổi “mục tiêu kép”, tăng chi tiêu quân sự  - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII hôm 5-3. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung Quốc hiện theo đuổi "chính sách zero Covid linh hoạt". Nước này hôm 4-3 ghi nhận 281 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 179 ca nhập cảnh.

Hầu hết ca nhiễm mới là tại tỉnh Quảng Đông, giáp với Hồng Kông. Đặc khu hành chính này đang hứng chịu đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất cho đến giờ.

"Các vụ việc xảy ra ở địa phương cần được xử lý một cách khoa học, có mục tiêu, đảm bảo trật tự bình thường trong cả công việc lẫn cuộc sống" - Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc nhở, đồng thời cho rằng chính phủ còn "nhiều việc cần phải cải thiện" liên quan đến cuộc chiến chống Covid-19.

Thực tế, một số địa phương ở Trung Quốc thời gian qua tự ý ban hành những quy định riêng quá khắc nghiệt để đối phó với Covid-19.

Chẳng hạn như vào đầu năm nay, giới chức tỉnh Sơn Đông ban hành lệnh cấm mọi du khách đến từ Bắc Kinh sau khi thủ đô của Trung Quốc xuất hiện một số ca Covid-19 trong cộng đồng.

Tỉnh này sau đó phải bãi bỏ quy định trên do vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân và sự nhắc nhở từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Trong bối cảnh vừa phải kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và chịu những tác động do cuộc xung đột Nga- Ukraine gây ra, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5% trong năm nay, mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2022 dự kiến tăng 7,1% lên 230,16 tỉ USD.

theo NLĐ

Đọc tin tức VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên