*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bê bối và các cuộc điều tra tham nhũng làm căng thẳng chính quyền Ukraine giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình với Nga ở giai đoạn bước ngoặt.
Đại biểu Phạm Văn Hoà đồng tình với các biện pháp được nêu trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, kiến nghị cần bổ sung thêm việc xử lý nghiêm minh với những trường hợp có hành vi tẩu tán tài sản… “Không thể chấp nhận trường hợp hy sinh đời bố để củng cố đời con”, ông Hoà nói, cảnh báo rằng, trong thời gian qua đã có những hiện tượng này xảy ra.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong số 2.029 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, có 8 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.
Kết quả trên được Thanh tra Chính phủ nêu trong báo cáo gửi Quốc hội, phục vụ kỳ họp thứ 9 đang diễn ra.
Tỉnh Yên Bái vừa chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh về tham nhũng, tiêu cực. Đây là kênh giúp người dân gửi thông tin, theo dõi quá trình xử lý và nhận kết quả phản hồi liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân được thực hiện các biện pháp bảo vệ kịp thời, bảo đảm an toàn; được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.
Bộ Chính trị nghiêm cấm luân chuyển, điều động, biệt phái người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi đang giải quyết vụ việc.
Theo Quyết định số 215 ngày 28/12/2024 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Trung ương có 10 đơn vị trực thuộc.
Ngày 4/12, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 3 TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa ký quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
“Có những nước chưa bao giờ dẫn độ tội phạm sang nước khác nhưng vừa qua đã hợp tác với Việt Nam dẫn độ đối tượng bổ trốn về nước. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để thực hiện tốt hơn” – Đại tướng Lương Tam Quang cho biết.
“Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn hạn chế; còn nhiều trường hợp sau khi cơ quan điều tra khám xét thì mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nói.
Tâm điểm