"Trêu tức" Nga, Ba Lan gợi ý thêm 2 thành viên gia nhập NATO

Đức Huy |

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak mới đây đã nêu hai quốc gia ông cho rằng nên được mời gia nhập NATO trong hội nghị thượng đỉnh năm 2016 sắp tới.

Theo ông Siemoniak, hai quốc gia thuộc khối Nam Tư cũ là Macedonia và Montenegro nên được mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Warsaw vào tháng Bảy năm tới.

Theo Reuters, động thái này nhiều khả năng sẽ gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga, mối quan hệ vốn đã có nhiều vấn đề xuất phát từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy vậy, ông Siemoniak vẫn ủng hộ việc NATO tăng thêm hai thành viên trong năm tới.

"Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể gửi giấy mời tới cho Macedonia và Montenegro, để họ có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Warsaw và gia nhập NATO" - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan phát biểu trong một hội nghị tại thành phố Wroclaw, phía tây Ba Lan.

"Nếu điều này không được thực hiện, hội nghị thượng đỉnh tại Warsaw đối với nhiều nước sẽ không được trọn vẹn, trong đó có chính chủ nhà Ba Lan" - ông Siemoniak nói thêm/

Về phần mình, Macedonia và Montenegro đã tỏ ý muốn theo chân Albania và Croatia, các nước trước kia cũng thuộc Nam Tư cũ. Hai nước này gia nhập NATO năm 2009.

Trong khi đó, phía Nga vẫn cương quyết phản đối bất kì động thái bành trướng nào từ NATO có liên quan tới các nước cộng sản cũ ở Đông và Đông Nam Âu do lo ngại phải cạnh tranh ảnh hưởng địa chính trị.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov năm ngoái cũng từng cảnh báo nếu các nước thuộc Nam Tư cũ như Bosnia, Macedonia, hay Montenegro gia nhập NATO, Moscow sẽ coi đó như một động thái gây hấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại