*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một bước ngoặt mới trong cuộc điều tra về tai nạn hàng không chết người cách đây 7 năm, liên quan tới máy bay chở Tổng thống Ba Lan thời điểm đó là Lech Kaczynski vừa được công bố.
Chỉ một tuần sau khi liên quân cáo buộc Nga tấn công cứ điểm của lực lượng nổi dậy có mặt các cố vấn Mỹ tại Syria, lực lượng Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường giám sát vị trí binh sĩ Nga tham chiến ở đây.
Phát biểu trên kênh truyền, phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peshkov ngày 21/10 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng Moskva đã mua lại tàu sân bay trực thăng thuộc lớp Mistral do Pháp sản xuất với giá chỉ 1 USD.
Không phải thành viên nào trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng muốn liên minh này khắt khe đối với Moscow.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan một lần nữa nhắc đến mối đe dọa mà nước Nga dường như đang gây ra cho phương Tây, RIA Novosti đưa tin.
Moscow đã lên án Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, khi vị quan chức này tuyên bố vụ tai nạn máy bay năm 2010 tại Nga khiến Tổng thống Ba Lan thiệt mạng là một hành động khủng bố do Moscow gây ra.
Một loạt tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp đang rời bỏ hàng ngũ Quân đội Ba Lan vì chính sách “bài Nga” mà Bộ trưởng Quốc phòng nước này Antonia Macherevich đang áp dụng.
Theo Reuters, ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết chiếc máy bay của chính phủ Ba Lan rơi tại miền Tây nước Nga năm 2010, làm Tổng thống cùng hàng loạt quan chức cấp cao thiệt mạng, đã "vỡ thành nhiều mảnh" trên không.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói rằng ông đang cân nhắc việc đề xuất NATO cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.
Thời kỳ hòa bình hậu chiến tranh lạnh “bây giờ đã qua”, khi EU phải vật lộn với một loạt khủng hoảng, trong đó có xung đột Ukraine và chủ nghĩa khủng bố, Warsaw nhận định ngày hôm qua (18/6), AFP đưa tin.
Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak mới đây đã nêu hai quốc gia ông cho rằng nên được mời gia nhập NATO trong hội nghị thượng đỉnh năm 2016 sắp tới.
Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ chọn một số dự án trọng điểm để triển khai hợp tác giữa Hải quân hai nước Ba Lan - Việt Nam.
Tâm điểm