Thấy kẽ hở của thoả thuận ngừng bắn, ly khai Ukraine tuyên bố gì?

My Lan |

"Hôm nay, lệnh thiết lập lực lượng bảo vệ biên giới đã được ban ra. Không một binh sĩ Ukraine nào có thể bước vào lãnh thổ của chúng tôi"- phe ly khai khẳng định.

Chính quyền Ukraine và phe ly khai đã ra lệnh ngừng tất cả mọi hoạt động quân sự kể từ ngày 15/2, theo đúng các điều khoản của thoả thuận ngừng bắn mới được kí kết tại cuộc đàm phán 4 bên của các nhà lãnh đạo nhóm Normandy ở Minsk.

Người đứng đầu nước Cộng hoà Donetsk tự phong, Aleksandr Zakharchenko, nói thêm rằng, phe ly khai sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn của quân đội Kiev.

Tuy nhiên, ông Zakharchenko tuyên bố, sẽ không thả một nhóm lớn binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt gần một ngôi làng ở Debaltseve từ hồi đầu tháng Hai.

"Mọi nỗ lực nhằm phá vòng vây của họ đều sẽ bị dập tắt".

Thủ lĩnh ly khai này thẳng thừng chỉ ra, "không có bất cứ một chữ nào nhắc tới Debaltseve trong thoả thuận được kí ngày 12/2", điều đó có nghĩa là "Ukraine đơn giản là đã phản bội 5.000 người ở vạc lửa Debaltseve".

Dựa vào đó, ông Zakharchenko khẳng định, lệnh ngừng bắn này sẽ không được áp dụng ở Debaltseve, nơi có một tuyến đường sắt trọng yếu nối liền hai thành trì của ly khai ở đông nam Ukraine.

Hãng tin Nga Interfax dẫn thông tin từ Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Petro Mekhed cho hay, ly khai đã treo cờ của lực lượng mình tại Debaltseve và thành phố cảng Mariupol ngay trước ngày 15/2.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đe doạ, nếu thoả thuận ngừng bắn ở Minsk thất bại, thì "sẽ ngay lập tức thiết quân luật, không chỉ ở Donetsk và Lugansk, mà sẽ trên toàn quốc".

Theo AP, không lâu sau khi lệnh ngừng bắn mới được áp dụng, cả ly khai và chính quyền Kiev đã cáo buộc nhau vi phạm.

Phát ngôn viên Quốc phòng của nước Cộng hoà Donetsk tự phong Eduard Basurin, cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine đã nổ súng nhằm vào các trạm kiểm soát của ly khai vào 2 giờ sáng ngày 15/2.

Về phần mình, quân đội Ukraine cũng cáo buộc ly khai pháo kích vào một trạm kểm soát của Kiev tại Lugansk vào khoảng 0h25 phút ngày 15/2.

Hiện những nhà lãnh đạo nhóm Normandy vẫn chưa có bình luận gì về các sự việc này, kể cả kẽ hở mà ly khai Ukraine đã chỉ ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại