Những chuyện Obama - Tập Cận Bình "lần nào gặp nhau cũng nói"

Hải Võ |

Trước chuyến thăm Mỹ của chủ tịch TQ Tập Cận Bình vào tháng 9 tới, trang Sina đã điểm lại những "chủ đề muôn thuở" mà ông Tập và Tổng thống Mỹ Obama trao đổi mỗi lần nói chuyện.

Hôm 11/2 vừa qua, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama - trang Sina cho hay.

Qua điện thoại, ông Obama mời ông Tập tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc và thăm chính thức cấp nhà nước đối với Mỹ vào tháng 9 năm nay. Chủ tịch Trung Quốc đã nhận lời Tổng thống Mỹ.

Nhân sự kiện lần đầu tiên ông Tập thăm Mỹ trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Sina đã điểm lại những "chủ đề quen thuộc" trong các cuộc trao đổi của 2 ông.

Tháng 6/2013, ông Tập Cận Bình và ông Obama gặp nhau ở điền trang Annenberg, California. Ảnh: Phượng Hoàng.

Nói về "tình bạn đẹp"

Ngày 15/11/2012, sau khi ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, Tổng thống Mỹ Obama đã gửi thư chức mừng và hy vọng tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác với Bắc Kinh.

Ngày 7-8/6/2013, trước cuộc gặp ở điền trang Annenberg, ông Tập và ông Obama đã có cuộc "ngoại giao đi bộ". Trong lần hội ngộ này, Tổng thống Mỹ đã tặng ông Tập một chiếc ghế "làm từ gỗ quý Mỹ".

Từ hôm 20/3/2014, nhận lời mời của phu nhân Bành Lệ Viện, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã có chuyến thăm Trung Quốc 7 ngày.

Khi hội kiến ông Obama ở Den Haag (Hà Lan), ông Tập đã hào hứng kể về "cuộc hội ngộ vui vẻ của các bà vợ".

Bàn về "quan hệ nước lớn kiểu mới"

Tối 14/3/2013, ông Tập nhận lời điện đàm với ông Obama. Hai nguyên thủ thừa nhận Trung - Mỹ có "lợi ích chung" to lớn, song vẫn tồn tại những phân cực trong nhận thức và cam kết "xúc tiến quan hệ hợp tác, bước lên con đường hợp tác giữa nước lớn kiểu mới".

Tháng 6/2013, tại điền trang Annenberg, Obama và Tập Cận Bình đã "tâm sự" rất nhiều về vấn đề cốt lõi trong quan hệ Trung - Mỹ, đó là lĩnh vực kinh tế.

Đến ngày 6/9/2013, ông Tập gặp lại Tổng thống Mỹ ở hội nghị thượng đỉnh G20, tiếp tục chia sẻ quan điểm về hợp tác thương mại song phương.

Ngày 11/11/2014, Tổng thống Obama hội ngộ chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, khi ông Obama tới Trung Quốc tham dự hội nghị APEC.

Hai ông đã có cuộc "trò chuyện đêm khuya" tại Doanh Đài, bên trong Trung Nam Hải, Bắc Kinh, trao đổi ý kiến "sâu" về các mối quan tâm quốc tế chung.

Trong khuôn khổ APEC, hai ông Tập Cận Bình - Obama cũng có cuộc "họp riêng" kéo dài cả một ngày, xoay quanh các vấn đề an ninh "quan trọng, được cả Trung - Mỹ quan tâm", thậm chí bàn tới cả chuyện song phương "đả hổ đập ruồi".

Tập Cận Bình - Obama "tâm sự đêm khuya" bên trong Trung Nam Hải hồi tháng 11/2014.

Quan tâm tình hình quốc tế

Trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ thường bàn tới hàng loạt vấn đề quốc tế "nóng" như cuộc khủng hoảng Ukraine, vấn đề bán đảo Triều Tiên...

Trong cuộc điện đàm ngày 10/3/2014, ông Tập và ông Obama thảo luận vấn đề xung đột Ukraine diễn biến phức tạp.

Ông Tập cho biết Bắc Kinh "giữ thái độ cởi mở" với mọi biện pháp và đề nghị có lợi cho cục diện Ukraine, trong khi ông Obama cũng chia buồn với Trung Quốc về thảm kịch MH370 mất tích ngày 8/3.

Ngày 24/3/2014, tại Den Haag, lãnh đạo Mỹ - Trung lại bàn về vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập nhận định con đường duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên là tái khởi động vòng đàm phán 6 bên. Song phương cũng tiếp tục trao đổi và tỏ ra "tôn trọng lập trường của nhau" về vấn đề Ukraine.

Những diễn biến ở Ukraine, vấn đề hạt nhân Iran và khu vực Đông Á, đặc biệt là Triều Tiên còn được các ông Tập Cận Bình và Obama trao đổi nhiều lần nữa.

Cuộc gặp tại St.Petersburg ngày 6/9/2013, hay khi ông Tập gọi điện cho ông Obama ngày 14/7/2014, khi lãnh đạo Trung Quốc đang ở Brazil, nội dung bàn thảo của 2 ông cũng không nằm ngoài các vấn đề trên.

Vì vậy, trang Sina cho rằng, những nội dung trao đổi có khả năng xuất hiện tại chuyến thăm Mỹ tháng 9 tới của ông Tập cũng sẽ xoay quanh "những câu chuyện cũ".

Tuy nhiên, với cấp độ của chuyến thăm, Bắc Kinh hy vọng được phương Tây nhìn nhận như một "ông lớn" thực sự ở phương Đông, và tiếng nói của nước này "sẽ có trọng lượng hơn" trong các vấn đề quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại