Báo TQ mắng Mỹ hôm trước, hôm sau lại khen "tình bạn đẹp"

Hải Võ |

Trung Quốc xác nhận thông tin chủ tịch Tập Cận Bình nhận được lời mời thăm chính thức nước Mỹ, và khẳng định đây là "biểu hiện cao nhất" của quan hệ hữu nghị song phương.

Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho hay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận được lời mời thăm và làm việc cấp nhà nước của Mỹ.

Trước đó, thông tin này được công bố bởi Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Susan Rice - một trong những nhân vật được Tổng thống Barack Obama tín nhiệm nhất.

Hôm 6/2, bà Rice phát biểu tại Học viện Brookings - "Vui mừng tuyên bố Mỹ đã mời chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm chính thức cấp nhà nước".

Nhân dân Nhật báo cho biết, bà Rice khẳng định quan hệ Trung Mỹ là một trong những mối quan hệ đối tác "mang tính quyết định" trong thế kỷ 21.

Cũng trong ngày 6/2, Đại sứ Trung Quốc tại Washington Thụy Thiên Khải đã xác nhận thông tin trên, và cho biết song phương đang thảo luận về thời gian tiến hành chuyến thăm của ông Tập.

Ông Thụy nói - "Năm 2015 là năm dê, hy vọng quan hệ Trung-Mỹ thêm phần vui vẻ, bớt đi mâu thuẫn".

Theo Nhân dân Nhật báo, chuyến thăm cấp nhà nước là biểu hiện cao nhất của quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia có chủ quyền.

Năm 2013, ông Tập Cận Bình thăm California và hội đàm với Tổng thống Obama tại Sunnylands, nhưng ông chưa tới Washington.

Trước đó, năm 2012, ông Tập đã thăm chính thức Washington. Khi đó, ông là phó chủ tịch Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình (trái) hội kiến ông Obama tại Nhà Trắng năm 2012, khi ông Tập còn là phó chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: THX

Ông Tập Cận Bình (trái) hội kiến ông Obama tại Nhà Trắng năm 2012, khi ông Tập còn là phó chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: THX

Tờ báo đảng Trung Quốc khoe rằng "Mỹ đang tỏ thái độ muốn xích lại gần Trung Quốc" và khẳng định, giữa Trung - Mỹ còn tồn tại phân cực trong lĩnh vực an ninh châu Á - Thái Bình Dương, nhưng 2 bên sẽ tìm kiếm đối thoại, loại bỏ nguy cơ xung đột.

Cùng ngày bà Susan Rice tuyên bố thông tin mời ông Tập thăm Mỹ, Washington đã công bố báo cáo chiến lược an ninh quốc gia mới nhất, nhắc lại chiến lược "tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương", trong đó hơn 10 lần đề cập tới Trung Quốc.

Văn kiện được xem là cương lĩnh ngoại giao trong tương lai của ông Obama nói, phạm vi hợp tác Trung - Mỹ hiện tại là "vô tiền khoáng hậu", song cũng yêu cầu Bắc Kinh "tuân thủ quy tắc quốc tế".

Trong báo cáo trên, khu vực châu Á - Thái Bình Dương được xem là trọng điểm ngoại giao của Mỹ. Bên cạnh ông Tập, Mỹ cũng mời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Parke Geun-hye và Tổng thống Indonesia Joko Widodo sang thăm.

Chỉ một ngày trước khi báo chí Trung Quốc "tung hoa" về quan hệ Mỹ - Trung, Thời báo Hoàn Cầu (tờ báo trực thuộc Nhân dân Nhật báo) đã mắng Mỹ không tiếc lời trước thông tin nghiên cứu của Lầu Năm Góc nói rằng Tổng thống Nga Putin "mắc chứng tự kỷ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại